Ông Kim Jong-un thừa nhận kinh tế Triều Tiên lâm vào cảnh khó khăn

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi quan chức nước này nâng cao đời sống trong người dân, trong bối cảnh quốc gia Đông Á đang phải đối diện với tình hình kinh tế khó khăn.

Ông Kim Jong-un thừa nhận kinh tế Triều Tiên lâm vào cảnh khó khăn

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11/10 đưa tin, trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi các quan chức Triều Tiên tập trung vào việc cải thiện đời sống của nhân dân khi nước này phải đối diện với tình trạng kinh tế khó khăn.

Tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã tổ chức các màn trình diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa mừng ngày thành lập đảng Lao động, nhưng không có hoạt động duyệt binh quân sự rầm rộ, sự kiện thỉnh thoảng vẫn được tổ chức vào dịp này.

Ông Kim cho rằng, Triều Tiên đang đối mặt với “những nhiệm vụ to lớn để điều chỉnh và phát triển nền kinh tế quốc doanh” và hoàn thành các mục tiêu kinh tế đã đề ra trong các cuộc họp gần đây của đảng cầm quyền và chính phủ.

“Cách duy nhất để chủ động thúc đẩy nhiệm vụ quan trọng chưa từng có giữa hoàn cảnh ngặt nghèo là toàn đảng phải đoàn kết”, ông Kim nói.

Ông chỉ thị rằng, các quan chức không nên mong muốn được đặc quyền và ưu tiên, mà “phải luôn xem xét liệu công việc của họ có xâm phạm lợi ích của người dân hay ảnh hưởng tới người dân hay không”.

Ngoài ra, ông Kim cũng nêu ra những thành tựu mà đảng Lao động đạt được trong thập niên vừa qua.

Theo Yonhap , đây là lần đầu tiên mà ông Kim có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm thành lập đảng Lao động kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2011. Giới quan sát nhận định rằng, động thái này của ông Kim là nhằm thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang đối mặt với khó khăn và thách thức.

Nền kinh tế Triều Tiên trong nhiều năm qua bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt quốc tế liên quan tới chương trình vũ khí và hạt nhân, cũng như bị tác động bởi thiên tai, lũ lụt.

Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 kéo dài trong 2 năm qua đã khiến Triều Tiên tiếp tục trở nên khó khăn hơn do họ áp dụng các biện pháp chống dịch chặt chẽ, nghiêm ngặt. Triều Tiên hiện vẫn chưa ghi nhận bất cứ ca Covid-19 nào, nhưng một báo cáo của Liên Hợp Quốc do Reuters tiếp cận được tuần trước cho thấy, quốc gia Đông Á có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trong thời gian tới.

Ông Kim Jong-un thừa nhận kinh tế Triều Tiên lâm vào cảnh khó khăn

Màn bắn pháo hoa chào mừng ngày thành lập đảng cầm quyền ở Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

Theo Reuters/Dantri

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!