Ông Putin lên tiếng về vụ tấn công khủng bố làm 143 người chết

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tới công chúng sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow làm ít nhất 143 người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
putin-1711198790417.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu (Ảnh chụp màn hình: Sputnik).

Ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tới người dân Nga về vụ tấn công khủng bố vào tối 22/3 nhằm vào nhà hát Crocus City ở Moscow.

Ông Putin cho biết, ông chia buồn với những thân nhân của những nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Ông khẳng định, các cơ quan điều tra và hành pháp sẽ làm mọi thứ có thể để điều tra ra chi tiết về vụ tấn công.

Ông nhận định, rõ ràng là Nga đã phải đối mặt với một âm mưu giết hại thường dân hàng loạt được lên kế hoạch từ trước. Ông cho rằng, các tay súng đã sát hại người dân một cách "máu lạnh".

Ông cam kết, tất cả thủ phạm, những đối tượng tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố ở Crocus City sẽ bị trừng trị thích đáng. Nga sẽ xác minh và trừng phạt tất cả những kẻ có liên quan.

Ông cho hay, Nga ý thức được mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và sẽ hợp tác với tất cả các quốc gia đã "chia sẻ nỗi đau này với chúng tôi". Ông gọi vụ tấn công khủng bố là hành động đẫm máu và dã man khi hàng trăm dân thường vô tội trở thành nạn nhân.

Tổng thống gửi lời cảm ơn đối với nhân viên cứu thương, lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã làm mọi cách để cứu sống nạn nhân.

Ông tuyên bố ngày 24/3 sẽ là ngày quốc tang. Ông cam kết sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết tới tất cả những người bị ảnh hưởng.

Theo ông, cả 4 nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ việc đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Trước đó, giới chức Nga nói rằng các nghi phạm bị bắt ở khu vực gần biên giới Nga - Ukraine. Mặt khác, Ukraine đã lên tiếng rằng họ không liên quan tới vụ khủng bố.

Ông Putin khẳng định, các biện pháp chống khủng bố bổ sung đã được áp dụng ở Moscow và các khu vực khác.

Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ chung của người dân Nga là đồng lòng để không bên nào có thể gieo rắc hoảng loạn và bất hòa trong xã hội nước này.

Tối 22/3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát ở Crocus City và bắt đầu tấn công những người có mặt trong khán phòng ngay trước khi chương trình âm nhạc diễn ra.

Sputnik cho biết, số người chết vì vụ tấn công đã tăng lên 143 và 107 nạn nhân khác đang được điều trị trong bệnh viện. Chính quyền Nga cảnh báo con số thương vong còn có thể gia tăng trong những giờ kế tiếp.

Nga đã bắt tổng cộng 11 nghi phạm. Một nghi phạm bị bắt giữ đã khai nhận rằng thực hiện kế hoạch giết người vì tiền. Lúc đầu, người này nói đã được hứa chuyển 500.000 rúp (5.400 USD), nhưng mới chỉ có một nửa số tiền được chuyển vào tài khoản. Tuy nhiên, sau đó, nghi phạm cho biết đã được hứa trả khoảng 1 triệu rúp.

Sau vụ tấn công, Moscow đã hủy toàn bộ sự kiện tập trung đông người vào cuối tuần này, đặt 4 sân bay ở Moscow trong tình trạng báo động cao. Chính phủ Nga yêu cầu tất cả đại sứ quán Nga trên thế giới treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân.

Giới chức trách cho biết, lực lượng cứu hộ có thể mất vài ngày để tìm kiếm, dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tấn công. Trong khi đó, các nhà điều tra đã vào cuộc để tìm ra hung thủ và động cơ tấn công.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast