Toàn cảnh vụ tấn công khủng bố ở Nga khiến hơn 200 người thương vong

Vụ tấn công khủng bố do IS thực hiện nhằm vào địa điểm tổ chức âm nhạc Crocus City Hall thuộc tỉnh Moskva tới nay khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người nhập viện, bao gồm 9 người trong tình trạng nguy kịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khái quát vụ tấn công

Ngày 22/3, một nhóm tay súng thuộc tổ chức khủng bố quốc tế Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được trang bị súng trường tấn công đã xả súng ở sảnh trung tâm thương mại Crocus City Hall thuộc tỉnh Moskva. Sau đó, chúng đã xông vào bên trong phòng hòa nhạc ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic.

nga23031.jpg
Lửa cháy dữ dội tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào trung tâm thương mại Crocus City Hall ở Moskva, Nga tối 22/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết các nhạc sĩ của ban nhạc Picnic không bị tổn hại gì trong vụ nổ súng. Tuy nhiên, vụ tấn công tới nay đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người nhập viện, bao gồm 9 người trong tình trạng nguy kịch.

Cùng với vụ nổ súng, một vụ nổ đã xảy ra trong tòa nhà trung tâm thương mại gây ra hỏa hoạn. Cục Tình trạng khẩn cấp khu vực Moskva cho biết khoảng 1/3 trung tâm thương mại Crocus City Hall đã chìm trong biển lửa với khói đen dày đặc bốc lên.

Tầng mái của tòa nhà gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn và bị sập một phần. Mùi khói đã lan sang các khu vực lân cận. Phóng viên TASS đưa tin vẫn còn người bên trong tòa nhà, có thể nhìn thấy một số người qua cửa sổ.

Nỗ lực cứu hộ

Sau khi vụ tấn công xảy ra, Trung tâm Quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết các cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Các đơn vị cảnh sát đặc biệt SOBR và OMON của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được điều động đến trung tâm thương mại Crocus City Hall.

Theo cơ quan y tế khu vực Moskva, hơn 30 đội cứu thương khu vực và hơn 20 đội cứu thương của Moskva đã được điều động đến trung tâm thương mại Crocus City Hall. Lực lượng cứu hỏa đã sơ tán khoảng 100 người khỏi tầng hầm của tòa nhà đang cháy và hiện đang giải cứu những người trên sân thượng.

Phản ứng từ cơ quan chức năng Nga

Thống đốc khu vực Moskva Andrey Vorobyov cho biết ông đang trên đường tới hiện trường và một trung tâm xử lý khủng hoảng đã được thành lập.

Trong khi đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết ông đã ra lệnh cung cấp sự trợ giúp cho tất cả nạn nhân của thảm kịch. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng toàn bộ cộng đồng thế giới cần lên án tội ác khủng khiếp ở trung tâm thương mại Crocus City Hall.

Về phần mình, Sở Giao thông Moskva cho biết, ga tàu điện ngầm Myakinino cạnh trung tâm thương mại Crocus City Hall,vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, giao thông trên Đường vành đai Moskva phía trước trung tâm thương mại Crocus City Hall bị hạn chế dọc theo cả hai làn đường.

Phản ứng của cộng đồng thế giới

Cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Crocus City Hall gần thủ đô Moskva của Nga vào tối 22/3 theo giờ địa phương.

TTK23032024.png
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (ảnh) lên án vụ tấn công khủng bố bằng “ngôn từ mạnh mẽ nhất”. Trước đó, ông Guterres đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và Chính phủ Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ), ông Stephane Dujarric, cho biết Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng “ngôn từ mạnh mẽ nhất”. Trước đó, đích thân ông Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và chính phủ Nga. Ông chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ lên án vụ tấn công khủng bố là “ghê tởm và hèn hạ”.Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Mosvka. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này. Những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động giết hại người dân vô tội ở Moskva là không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, một số nước châu Mỹ như Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga. Nhóm phóng viên TTXVN tại châu Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Argentina ra thông cáo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Crocus City Hall làm hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Thông cáo nhấn mạnh “Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố”, đồng thời chia buồn sâu sắc với “gia đình các nạn nhân” và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục.Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội. Tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là “hành động khủng bố man rợ”. Mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Nga. Chính phủ Brazil và Chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở Nga. Bộ ngoại giao Brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân nước này.

Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, cầu mong hòa bình cho các dân tộc Slav và cho thế giới. Tổng thống Bolivia, Luis Arce, bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người dân Nga và gia đình các nạn nhân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phán đối vụ tấn công “thảm khốc”.Theo tờ New York Times của Mỹ, trước đó, các quan chức chống khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại Nga. Từ tháng 3, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (còn gọi là ISIS-K), một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã hoạt động tại Nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này. Ngoài cảnh báo công khai, các quan chức tình báo Mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast