(Baohatinh.vn) - Pacific Airlines xác nhận hãng không còn máy bay. Ghi nhận tại Tân Sơn Nhất, các quầy thủ tục mang thương hiệu của hãng vắng lặng, máy tính tắt điện, thi thoảng có khách tới hỏi thăm về tình trạng chuyến bay...
Quầy thủ tục Pacific Airlines vắng lặng sau khi hãng tiến hành trả toàn bộ máy bay do nợ nần - Ảnh: CÔNG TRUNG
Chiều 18-3, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, riêng quầy thủ tục của Pacific Airlines gần như vắng tanh. Trong khi các hãng khác đang nhộn nhịp người tới lui, nhân viên phân luồng kịp check-in chuyến bay khá sôi động.
Vẫn duy trì nhân viên hỗ trợ khách
Đó là cách làm của Pacific Airlines để hỗ trợ khách hàng dù hãng trong quá trình "vật lộn" khó khăn. Ghi nhận cho thấy thi thoảng có khách kéo vali tới hỏi thông tin chuyến bay, hãng vẫn bố trí đại diện để giải đáp, chỉ dẫn khách hàng.
Trong khi đó, hàng chục quầy check-in thương hiệu Pacific Airlines đã "tắt đèn", trên bảng thông tin chuyến bay không còn hiển thị chuyến bay của hãng.
Dù không khai thác chuyến bay nào trong ngày 18-3, Pacific Airlines vẫn duy trì nhân viên túc trực hỗ trợ khách - Ảnh: CÔNG TRUNG
Đại diện Pacific Airlines cho biết trong thời gian này, một số đường bay có thể bị thay đổi kế hoạch khai thác hoặc tạm ngưng.
Lịch bay sẽ được phục hồi và sớm trở lại ổn định trong thời gian tới. Hành khách bị ảnh hưởng do hãng hủy chuyến sẽ được thông báo lịch bay mới hoặc chuyển sang chuyến bay của Vietnam Airlines.
Pacific Airlines cho hay đang có bước thỏa thuận cuối cùng thuê máy bay của Vietnam Airlines nhưng "bỏ ngỏ" thời gian cụ thể khi nào đi vào hoạt động.
Ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết Pacific Airlines đã không còn máy bay nào khai thác. Hãng sẽ thuê khô 3 máy bay của Vietnam Airlines.
Nguyên nhân "xóa sổ" đội máy bay của Pacific Airlines là do nợ, tình hình tài chính đang gặp rủi ro nghiêm trọng.
Dòng tiền kinh doanh của hãng thiếu hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán.
Pacific Airlines vẫn "sáng đèn" nhờ phục vụ Bamboo Airways
Dù vậy, Pacific Airlines vẫn đang duy trì hoạt động, bác tin đồn hãng phá sản. Các bộ phận từ phi công, tiếp viên và dịch vụ check-in mặt đất, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, Pacific Airlines đã thống nhất với người lao động về thời gian nghỉ trong giai đoạn tái cơ cấu với mức lương tối thiểu vùng.
Hãng Pacific Airlines vẫn duy trì hoạt động "sáng đèn" với mảng dịch vụ khác là phục vụ mặt đất cho Bamboo Airways. Hiện Pacific Airlines đang duy trì xe thang, bốc xếp hành lý, xe chở khách từ máy bay ra, vào nhà ga cho hãng Bamboo Airways.
Pacific Airlines gặp khó từ nhiều năm trước
Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam với cổ đông là các doanh nghiệp nhà nước, thành lập từ năm 1991.
Năm 2007, Tập đoàn Qantas (Úc) - chủ sở hữu thương hiệu hàng không giá rẻ Jetstar - đã ký kết hợp đồng đầu tư với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để mua lại 30% cổ phần tại Hãng hàng không Pacific Airlines và trở thành cổ đông chiến lược.
Sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ cộng với tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, tháng 10-2020, Qantas Group thực hiện các thủ tục rút khỏi Pacific Airlines và chuyển giao lại 30% cổ phần cho Vietnam Airlines theo hình thức tặng lại.
Đến quý 1-2022, thương vụ này đã hoàn tất và Vietnam Airlines nắm giữ gần 99% cổ phần tại Pacific Airlines kể từ đó đến nay.
Trong năm 2022, Pacific Airlines ghi nhận tổng doanh thu gần 3.487 tỉ đồng, lỗ trước thuế 2.096 tỉ đồng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, gồm 10 tiêu chí với 36 nội dung, từ nhà ở, hạ tầng, kinh tế đến chuyển đổi số, môi trường và sự hài lòng của người dân.
Các dự án triển khai tại KCN Bắc Thạch Hà và KCN Gia Lách được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng, nâng cao khả năng đáp ứng phụ tải, tạo điều kiện để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn đội ngũ doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, tăng cường kết nối, nắm bắt cơ hội trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).
Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị, hướng tới xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Với ưu điểm bảo vệ môi trường, giảm chi phí đầu vào, các mô hình tuần hoàn đang được nhân rộng tại các địa phương ở Hà Tĩnh, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững.
Trong 9 tháng năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đóng nộp ngân sách trên 4.900 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động.
Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu duy trì và phát triển tối thiểu 350 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 40 sản phẩm 4 sao và 5 sản phẩm 5 sao.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 117-KH/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Kế hoạch lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm hạt nhân, hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các nhà máy thủy điện Hà Tĩnh chủ động điều chỉnh vận hành, khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời đặt an toàn hồ đập và vùng hạ du lên hàng đầu.
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ; vốn thực hiện vượt 21 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm đối với giai đoạn 9 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.
Từ đổi mới sản xuất, tận dụng phụ phẩm đến sử dụng bao bì thân thiện môi trường, “xanh hóa” đang giúp sản phẩm OCOP Hà Tĩnh nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.
Từ cách phục vụ khách hàng, ứng xử với người lao động đến trách nhiệm với cộng đồng, văn hóa doanh nghiệp tại Hà Tĩnh được hình thành và bồi đắp qua những việc làm cụ thể mỗi ngày.
Chương trình được BIDV triển khai mang thông điệp “Ngân hàng đầu tiên mang tên Mẹ”, tri ân những người phụ nữ đã đồng hành cùng gia đình trong hành trình tích lũy, quản lý tài chính và kiến tạo tương lai.
Thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp đóng nộp hơn 2.200 tỷ đồng thuế nội địa, chiếm hơn 35% tổng thu thuế, phí trên địa bàn toàn tỉnh.
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2045 được xây dựng nhằm tạo cơ sở để quản lý không gian, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đồng bộ.
Từ những đàn hươu đầu tiên, phụ nữ ở Gia Hanh đang thử nghiệm một hướng chăn nuôi mới, phù hợp với điều kiện gia đình và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế.
Chỉ trong thời gian 2 tuần, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã quy tập hơn 300 ngôi mộ về nghĩa trang tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất.
Từ những sản vật gắn với nghề truyền thống, nhiều doanh nhân Hà Tĩnh mạnh dạn đầu tư, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, từng bước đưa đặc sản quê hương hiện diện ở những hệ thống phân phối quy mô lớn và hiện đại.
Hưởng ứng Tháng tiêu dùng số, Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy mua sắm trực tuyến an toàn, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm địa phương trên môi trường số.
Thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, môi trường, hạ tầng và sự hài lòng của người dân, hướng đến xây dựng nông thôn phát triển bền vững.
Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Các sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, du khách và nhà phân phối tại Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào đang diễn ra ở Hà Nội; mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ.
Dự án Khu liên hợp các nhà máy sản xuất dược phẩm và các sản phẩm phụ trợ Vũng Áng 2 (Hà Tĩnh) dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong vòng 18 tháng kể từ ngày được cho thuê đất, bàn giao đất.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!