Phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng: "Vẹn cả đôi đường"!

(Baohatinh.vn) - Việc phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh và các cơ quan thu thuế với các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia nộp thuế, tăng cường hiệu quả công tác thu ngân sách.

Phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng: “Vẹn cả đôi đường”!

Quầy giao dịch của VietinBank Hà Tĩnh được bố trí tại Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nộp các khoản phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.

Lần thứ 2 đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, ông Nguyễn Quốc Nam ở phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) khá bất ngờ khi thủ tục nộp lệ phí trước bạ lại thuận lợi đến thế. Trước đó, cách đây khoảng 2 năm, ông Nam từng đi làm thủ tục đất đai nhưng phải mất cả ngày để đến chi cục thuế, kho bạc và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố mới hoàn thành thủ tục nộp tiền trước bạ.

“Lần này thuận tiện hơn hẳn chú à. Sau khi cán bộ địa chính làm xong các thủ tục, hồ sơ đất đai, tôi chỉ việc đến quầy giao dịch của Ngân hàng ViettinBank Hà Tĩnh nằm ngay trong Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh để nộp tiền trước bạ mà không cần phải đi đến cục thuế, kho bạc như mọi lần” – ông Nam vui vẻ nói.

Phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng: “Vẹn cả đôi đường”!

Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhanh gọn thủ tục hành chính, trong đó có lĩnh vực thu ngân sách. Ảnh P.V

Theo nhiều người dân, việc mở quầy giao dịch của ngân hàng thực hiện nhiệm vụ thu hộ các khoản nộp vào ngân sách nhà nước tại Trung tâm Hành chính công là bước tiến đáng ghi nhận về công tác cải cách hành chính của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Từ đầu năm đến nay, số thu qua VietinBank tại Trung tâm Hành chính công TP Hà Tĩnh là 2.267 món với số tiền 12,442 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh cho biết, những năm qua, công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước mang lại những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh đã thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước với 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn và mở 32 tài khoản chuyên thu. 8 tháng năm 2018, tổng số thu ngân sách qua ngân hàng thương mại là 7.209 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 88% trên tổng thu ngân sách.

Thông qua việc phối hợp thu, các bên đã tăng cường kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước, cơ quan thu (thuế, hải quan) và các ngân hàng thương mại nhằm thống nhất số liệu thu, góp phần phát triển và đa dạng hóa các phương thức nộp thuế hiện đại, đơn giản hóa, giảm thiểu thời gian, thủ tục nộp tiền cho các đối tượng.

Phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng: “Vẹn cả đôi đường”!

8 tháng năm 2018, Vietcombank Hà Tĩnh thực hiện thu ngân sách 20.141 món với hơn 1,4 nghìn tỷ đồng

Đặc biệt, công nghệ thông tin được ứng dụng có hiệu quả vào quy trình quản lý thu, đảm bảo xử lý dữ liệu thu và hạch toán số thu ngân sách nhà nước kịp thời, chính xác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước có nhiều địa điểm để lựa chọn nộp thuế, phí và lệ phí, giảm khó khăn do đi lại, tiết kiệm thời gian, chi phí. Đặc biệt là nâng cao tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa thu ngân sách.

Để thực hiện chiến lược phát triển của Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 hình thành kho bạc điện tử, kho bạc “3 không” (không tiền mặt, không hồ sơ chứng từ giấy, không khách hàng giao dịch), thời gian tới, công tác ủy nhiệm thu sẽ được đơn vị tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện giao dịch nộp tiền khoảng 5 phút/1 giao dịch...

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!