Ngân khố quốc gia sau ngày độc lập và sự lớn mạnh của ngành tài chính Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cách mạng Tháng Tám thành công mở ra một trang mới cho lịch sử dân tộc. Tuy vậy, nước Việt Nam non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhất là tình hình tài chính kiệt quệ. “Xốc” lại tinh thần, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kịp thời hoạch định chính sách tài chính để giúp đất nước vượt qua được giai đoạn… “hiểm nghèo”.

Huy động 370 kg vàng và 20 triệu đồng từ nhân dân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sau ngày cách mạng thành công, những giải pháp động viên tài chính đầu tiên được Chính phủ ban hành là mở “chiến dịch cứu đói”; giảm tô, chia lại công điền, công thổ; xóa bỏ các thứ thuế nô dịch, đồng thời ban hành các sắc thuế mới; ban hành sắc lệnh Đảm phụ quốc phòng, phát hành công trái…

Ngân khố quốc gia sau ngày độc lập và sự lớn mạnh của ngành tài chính Hà Tĩnh

Giới công thương hưởng ứng Tuần lễ Vàng ở Hà Nội. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, để động viên nhân dân đóng góp vào công quỹ của Nhà nước, Chính phủ đã quyết định tổ chức “Tuần lễ vàng”, “Quỹ Độc lập” và đã được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Nhiều người đã không tiếc những đôi hoa tai vàng, những chiếc nhẫn cưới, những đôi vòng, đôi xuyến vốn là kỷ niệm quý giá và thiêng liêng; những bộ tam sự, ngũ sự đã bao đời dùng để thờ cúng tổ tiên góp vào công quỹ của Nhà nước. Sau các đợt huy động này, cả nước đã thu về trên 370 kg vàng và 20 triệu đồng tiền mặt.

Đi đôi với chính sách động viên nhân dân đóng góp, việc tiết kiệm tiêu dùng, tiết kiệm sức dân, tiết kiệm chi tiêu đã trở thành nghĩa vụ cao cả. Xe công không dùng vào việc riêng, một bộ máy chính quyền tỉnh không quá 20 - 30 người, một rẻo đất cũng không bỏ hoang, một bữa ăn của gia đình bớt đi một nắm gạo bỏ vào “hũ gạo cứu quốc, hũ gạo cứu đói”, thậm chí một bì thư phải dùng đi dùng lại 5 hay 7 lần...

Những chính sách động viên tài chính được áp dụng chủ yếu dựa vào tinh thần tự nguyện của nhân dân, đã góp phần to lớn giúp ngành t­ài chính nhà nước có thêm nguồn vốn bảo đảm những yêu cầu thiết yếu để đưa đất nước vượt qua khó khăn và đưa sự nghiệp kháng chiến cứu nước đi đến thắng lợi.

Ngành Tài chính Hà Tĩnh bắt kịp cùng dòng chảy

Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 1951 là bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển hệ thống tiền tệ - ngân hàng Việt Nam. Hòa vào dòng chảy của lịch sử, ngày 12/5/1951, Chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tỉnh Hà Tĩnh được thành lập tại huyện Đức Thọ.

Ngân khố quốc gia sau ngày độc lập và sự lớn mạnh của ngành tài chính Hà Tĩnh

Hệ thống Ngân hàng Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cung ứng dòng vốn giúp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử đất nước, ngành ngân hàng Hà Tĩnh cũng có những nhiệm vụ đặc trưng của mỗi giai đoạn. Sau ngày tái lập tỉnh (1991), với bộn bề khó khăn, thiếu thốn, Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh đã kịp thời xốc lại tinh thần, đáp ứng nhiệm vụ làm “chỗ dựa” tin cậy về nguồn vốn cho sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 45 nghìn tỷ đồng, doanh số cho vay đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt gần 39 nghìn tỷ đồng.

“Sinh sau, đẻ muộn”, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nghệ Tĩnh được “ra riêng” sau khi tách khỏi ngân hàng vào năm 1990 theo quyết định của Bộ Tài chính. Đến tháng 10/1991, KBNN tỉnh Hà Tĩnh chính thức có tên trên bản đồ kho bạc toàn quốc với những bước khởi đầu đầy gian nan.

Giám đốc KBNN tỉnh Phan Đình Tý cho hay: “Những ngày đầu thành lập, đơn vị gặp khó khăn cả về cơ sở vật chất lẫn con người. Trụ sở giao dịch của văn phòng KBNN tỉnh chỉ có một căn nhà cấp 4 chưa đầy 200 m2, cán bộ chủ yếu chuyển từ ngân hàng sang nên nhiệm vụ chuyên môn còn mới mẻ...”

Ngân khố quốc gia sau ngày độc lập và sự lớn mạnh của ngành tài chính Hà Tĩnh

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh xứng đáng là "tay hòm chìa khóa" trong thời đại mới.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, toàn hệ thống KBNN Hà Tĩnh có quyền tự hào khi đã không ngừng cải tiến quy trình, hình thức thu nộp ngân sách, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời và hạch toán chính xác số thu cho ngân sách các cấp. Đặc biệt, những năm gần đây, KBNN tỉnh đã phối hợp với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu nộp, qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Khó khăn ở mỗi thời điểm là mang tính lịch sử, thế nên, ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần những nỗ lực nhất định của mỗi cán bộ ngân hàng, kho bạc cho sự phát triển chung. Trong giai đoạn hiện nay, những người giữ “tay hòm chìa khóa”, “chỗ dựa vững chắc về vốn” của người dân và hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu, vững vàng bước tiếp một chặng đường với nhiệm vụ và hành trang mới.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!