Các nghị quyết lớn của Trung ương đang mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh đều có thêm cơ chế hỗ trợ, tạo nền tảng nâng cao sức cạnh tranh.
7 tháng đầu năm, Hà Tĩnh thu hút 32 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 412,6 triệu USD. Dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, điều hành linh hoạt tài chính - ngân sách, đẩy mạnh đầu tư công và huy động các nguồn lực, 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 12,79%.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa để chủ đầu tư triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục để xây dựng dự án.
Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Kinh tế toàn cầu biến động, doanh nghiệp Hà Tĩnh phải qua “bài test” khắc nghiệt. Chi phí đầu vào tăng, lãi suất cao, chuỗi cung ứng gián đoạn buộc doanh nghiệp phải xoay xở để giữ nhịp sản xuất.
Quý I/2026, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới và quy mô vốn đăng ký tại Hà Tĩnh tăng mạnh thì cũng có không ít doanh nghiệp rút lui. Điều này cho thấy, trong quá trình phục hồi của nền kinh tế thị trường luôn đi kèm với sự “thanh lọc”.
Hai tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, phản ánh đà phục hồi của kinh tế Hà Tĩnh cũng như sức hấp dẫn của các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Trên nền tảng hạ tầng được cải thiện, môi trường đầu tư minh bạch và sự đồng hành của chính quyền, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.
Bước vào năm đầu của giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng, Hà Tĩnh xác định cải thiện toàn diện môi trường đầu tư, kinh doanh là giải pháp có ý nghĩa quyết định để khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển bền vững cho nền kinh tế. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính về những định hướng lớn và giải pháp trọng tâm đang được tỉnh tập trung triển khai.
Việc chấp thuận 6 dự án với tổng vốn hơn 10.265 tỷ đồng trong tháng 1 vừa qua không chỉ khẳng định sức hút của Hà Tĩnh mà còn cho thấy hiệu quả từ các giải pháp thu hút đầu tư tỉnh đã triển khai.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Tính đến ngày 20/4, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 21,6% kế hoạch Thủ tướng giao, bằng 24,7% kế hoạch vốn đã phân bổ.
Đoàn Thanh niên Sở Tài chính, Ngân hàng CSXH tỉnh và VietinBank Hà Tĩnh tặng quà người dân khó khăn tại Hương Sơn và Hương Khê với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.
Thông qua giải bóng chuyền hơi kỷ niệm 78 năm thành lập ngành tài chính (28/8/1945 - 28/8/2023), Sở Tài chính Hà Tĩnh đã huy động được 80 triệu đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội ở Hương Khê.
Với chính sách tài khóa linh hoạt, năm 2022, các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh đã đảm bảo cân đối nguồn thu, chi ngân sách nhằm tạo động lực phát triển KT-XH của địa phương.
Bên cạnh hỗ trợ về nghiên cứu các cơ chế, chính sách, lồng ghép các nguồn vốn trong xây dựng NTM, Sở Tài chính Hà Tĩnh sẽ vận động các nguồn lực đóng góp, ủng hộ thôn 4, xã Hương Liên (Hương Khê) xây dựng các tiêu chí một cách thực chất, bền vững.
Với việc triển khai thẩm định giá Nhà nước đối với các gói mua sắm tài sản công từ 500 triệu đồng trở lên, Hà Tĩnh đang có bước đi đột phá trong quản lý nhằm thay đổi tư duy, trách nhiệm của các chủ đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tiết kiệm NSNN.
Vượt qua những thách thức do đại dịch COVID-19, năm 2021, Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) với kết quả tổng thu NSNN đạt 16.916 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2020.
Các cơ quan tài chính đã “về đích” năm 2021 đầy thắng lợi khi vượt thu và đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách phục vụ phát triển KT-XH, góp phần tạo động lực cho những năm quan trọng còn lại trong chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Việc ban hành nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh là đúng thẩm quyền.
Sở Tài Chính Hà Tĩnh phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính mở khoá học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho gần 130 cán bộ, viên chức.
Sáng 29/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Sở NN&PTNT, Sở Tài chính và Văn phòng NTM tỉnh về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Ông Phạm Chí Hiếu - Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính từ ngày 30/6/2021.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!