Dấu ấn thu hút đầu tư của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trên nền tảng hạ tầng được cải thiện, môi trường đầu tư minh bạch và sự đồng hành của chính quyền, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Tĩnh liên tiếp được các nhà đầu tư lớn “chọn mặt gửi vàng” trong thời gian qua. Đằng sau những quyết định rót vốn là quá trình kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, nâng cấp hạ tầng và đổi mới cách thức đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) của tỉnh. Chính sự nhất quán ấy đang tạo dựng niềm tin - yếu tố then chốt để Hà Tĩnh bước vào chặng đường phát triển mới với tâm thế chủ động và bền vững.

bqbht_br_332.jpg
Năm 2025, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương 60 dự án đầu tư vào địa bàn.

Ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng DN và Đầu tư (Sở Tài chính) chia sẻ: Năm 2025 ghi dấu bước ngoặt quan trọng khi tỉnh chấp thuận chủ trương 54 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 127.967 tỷ đồng (tăng 33 dự án, tăng hơn 7 lần quy mô vốn đăng ký so với năm 2024). Cùng đó, 6 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép với tổng mức đầu tư gần 28 triệu USD. Những con số không chỉ đơn thuần là giá trị kinh tế, mà còn phản ánh niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng DN dành cho Hà Tĩnh.

Sự bứt phá trong thu hút đầu tư năm qua là kết quả của nỗ lực bền bỉ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư và phát huy tối đa vai trò đồng hành cùng DN của chính quyền địa phương. Theo đó, các chỉ tiêu then chốt về cải cách hành chính của tỉnh đến năm 2025 đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Những con số mang tính “thước đo niềm tin” được cải thiện rõ rệt: chỉ số cải cách hành chính tăng 10 bậc, hiện đứng thứ 18 cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công vươn lên vị trí thứ 7; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt vị trí thứ 4 toàn quốc. Đó là minh chứng cho quá trình chuyển đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; từ thủ tục hành chính rườm rà sang quy trình số hóa, tinh gọn, dễ tiếp cận.

Theo tinh thần đổi mới, giờ đây, từng hồ sơ của DN được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn; từng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ sớm hơn. Đặc biệt, với sự đồng bộ các chính sách ưu đãi về thuế, hạ tầng, KHCN, tín dụng…, Hà Tĩnh trở thành điểm đến mà các nhà đầu tư yên tâm gửi gắm kế hoạch dài hạn.

bqbht_br_img-2350.jpg
Hà Tĩnh đã thu hút nhiều dự án năng lượng quy mô.

Giữa xu thế toàn cầu hướng về phát triển xanh, Hà Tĩnh không đứng ngoài cuộc. Hiện thực hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án năng lượng sạch quy mô lớn như: Nhà máy điện gió Kỳ Anh với tổng vốn 17.051 tỷ đồng, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng… Đặc biệt, Kho LNG Bắc Trung bộ tại phường Hoành Sơn (KKT Vũng Áng) với tổng mức đầu tư 26.735 tỷ đồng là dự án mang tầm chiến lược, được kỳ vọng trở thành “trạm năng lượng chiến lược” khu vực Bắc Trung bộ.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty CP (chủ đầu tư): Công trình dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029 với quy mô giai đoạn 1 từ 1-3 triệu tấn LNG/năm, tạo nguồn cung năng lượng sạch cho các nhà máy nhiệt điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời phục vụ công nghiệp hạ nguồn tại Vũng Áng và khu vực lân cận. Tầm vóc của dự án không chỉ nằm ở giá trị đầu tư mà còn là lời khẳng định: Hà Tĩnh đang chủ động hòa mình vào xu hướng năng lượng xanh toàn cầu, từng bước trở thành trung tâm năng lượng mới của Bắc Trung bộ.

bqbht_br_503.jpg
bqbht_br_img-2211.jpg
Hà Tĩnh ưu tiên các dự án dịch vụ logictics.

Năm 2025, Hà Tĩnh thu hút 6 dự án FDI, từ công nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng đến công nghiệp phụ trợ - những lĩnh vực tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ hình thành chuỗi cung ứng bền vững. Các dự án mang tính ứng dụng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến và góp phần đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp còn nhiều tiềm năng của tỉnh. Nổi bật là: Nhà máy tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon Thấp Lirr Việt Nam 1,75 triệu USD; Nhà máy gia công thép Hà Tĩnh - Việt Nam 6,99 triệu USD...

Bên cạnh làn sóng dự án mới, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành và đi vào hoạt động: Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast giai đoạn 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, KCN Gia Lách mở rộng. Cùng đó, loạt dự án vừa khởi công đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ: KCN Vinhomes Vũng Áng, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội, Khu đô thị Nam Cầu Phủ… Đây là những “nốt nhạc” mới trong “bản hòa âm” phát triển của tỉnh, hứa hẹn mang đến diện mạo đầy sức sống. Từ nông nghiệp sạch, chế biến - chế tạo, công nghiệp nhẹ đến năng lượng tái tạo…, Hà Tĩnh đang mở ra một hành trình phát triển dựa trên 3 trụ cột: xanh - bền vững - hiện đại.

image-1-1373.jpg
image-2-9302.jpg
image-1533.jpg
Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: Đình Nhất.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính: “Những tín hiệu khởi sắc năm 2025 cho thấy hành trình thu hút đầu tư của Hà Tĩnh đang đi đúng hướng. Những gam màu sáng trong “bức tranh” thu hút đầu tư của tỉnh là tổng hòa nhiều yếu tố: vị trí chiến lược ở trung tâm Bắc Trung bộ; hạ tầng giao thông - công nghiệp - logistics ngày càng hoàn chỉnh; nguồn nhân lực trẻ, có khả năng thích ứng cao và trên hết là chính sách rộng mở, sự cam kết của chính quyền trong đồng hành cùng DN”.

Năm 2026 - năm đầu của nhiệm kỳ mới, tỉnh hướng tới chiến lược thu hút đầu tư mang tính chọn lọc và bền vững, tập trung vào các ngành kinh tế trọng điểm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như: công nghệ luyện thép, công nghệ hỗ trợ, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ logistics, du lịch… Bài toán đặt ra không chỉ là thu hút vốn, mà là thu hút những dự án có khả năng tạo đột phá dài hạn, tạo việc làm chất lượng cao, đóng góp vào tăng trưởng xanh và hài hòa với phát triển.

bqbht_br_77-2.jpg
Hà Tĩnh luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Năm mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Song, với nền tảng đã gầy dựng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hà Tĩnh hoàn toàn có thể tạo nên “kỳ tích tăng trưởng mới”, hướng tới vị thế trung tâm năng lượng, công nghiệp và logistics khu vực Bắc Trung bộ.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!