Đừng quá lệ thuộc vào thiết bị công nghệ!

(Baohatinh.vn) - T ối cuối tuần rảnh rỗi, cả nhóm M. rủ nhau uống trà đá vỉa hè. Câu chuyện công việc, học hành, tình yêu… được đưa ra chia sẻ sôi nổi. Thế nhưng, đó chỉ là 15 phút đầu, thời gian còn lại, mỗi người chúi đầu vào điện thoại, lâu lâu mới ngẩng lên nói với nhau những câu chuyện chẳng còn ăn nhập…

Ở một quán cafe khác, nhóm bạn vui mừng vì được gặp nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Sau vài câu hỏi han sức khỏe, công việc thì câu chuyện lại xoay sang các vấn đề diễn ra trên mạng xã hội. Rồi mỗi người rút ra một chiếc điện thoại và không quên ghé vào mạng xã hội facebook, twitter... “check - in” để đăng tải trạng thái đang ở đâu, làm gì, với ai, cảm xúc thế nào… Buổi trò chuyện mặt đối mặt bỗng chuyển thành các câu bình luận qua mạng dù họ ngồi cách nhau vài bước chân.

Đừng quá lệ thuộc vào thiết bị công nghệ! ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, hỗ trợ con người rất nhiều trong cuộc sống, tuy nhiên, chính nó đang âm thầm lấy đi nhiều thứ bởi nhiều bạn trẻ ngày càng lệ thuộc vào các thiết bị điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng, máy tính xách tay…

Tham gia mạng xã hội không phải là tiêu cực, vấn đề ở chính người dùng. Hãy thử một ngày không đụng đến smartphone, laptop, không “túc trực” trên mạng xã hội; tự “thưởng” cho mình điều đó, bạn sẽ thấy có nhiều thời gian để chăm sóc mình và người thân. Đừng lệ thuộc và truyền cảm xúc cho thiết bị công nghệ!

Thế giới ảo, smartphone, tablet hay laptop cũng chỉ là thiết bị, còn cuộc sống và con người mới là thật. Hãy sống thật để thấy cuộc sống xung quanh thú vị và mới mẻ đến nhường nào bên ngoài cái màn hình vô thức…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast