Hà Tĩnh dự kiến trồng gần 1,13 triệu cây xanh dịp Tết Kỷ Hợi

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức phát động, khuyến khích các lực lượng, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trồng cây đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tránh lãng phí.

Hà Tĩnh dự kiến trồng gần 1,13 triệu cây xanh dịp Tết Kỷ Hợi

Tết trồng cây đầu nhằm khích lệ, kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,

Trồng cây đầu năm và cả năm nói chung nhằm khích lệ, kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp.

Theo kế hoạch tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 vừa được UBND tỉnh ban hành, toàn tỉnh phấn đấu trồng 1.126.741 cây xanh các loại, trong đó 674.139 cây dự kiến trồng trước Tết, 452.602 cây dự kiến trồng sau Tết.

Huyện Kỳ Anh là địa phương trồng nhiều nhất với 378.450 cây, tiếp đó là Cẩm Xuyên 146.106 cây, Can Lộc 125.300 cây... Thị xã Hồng Lĩnh là địa phương trồng ít nhất với 1.100 cây, sau đó là TP Hà Tĩnh với 8.240 cây.

Về thời gian ra quân trồng cây, trước Tết nguyên đán dự kiến có 3 địa phương gồm: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và Can Lộc; các địa phương còn lại bắt đầu từ 6 - 8 Tết.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast