Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

(Baohatinh.vn) - Tại cuộc tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Tĩnh sáng nay (21/9), cử tri huyện Đức Thọ đề xuất cần có giải pháp mạnh trong công tác phòng chống tham nhũng, xem xét kỹ các vấn đề đổi mới chương trình sách giáo khoa, xã hội hóa giáo dục...

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật, nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo các luật đã được xây dựng chặt chẽ, nội dung chi tiết, quy định rõ ràng. Tuy nhiên, luật ban hành cần mang tính ổn định, lâu dài, tránh tình trạng bổ sung sửa đổi thường xuyên.

Việc tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân khi ban hành và thực thi luật cần được chú trọng để định hướng dư luận. Khi ban hành Luật cần có sự lồng ghép, tránh việc chồng chéo quy định giữa luật này với luật khác

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Cử tri Nghiêm Sỹ Đông - Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đức Thọ: Nên bổ sung, chỉnh sửa và lồng ghép Luật Thú y vào trong Luật Chăn nuôi để các địa phương dễ triển khai. Luật Bảo vệ thực vật cần có chế tài cụ thể hơn và cũng nên lồng ghép vào Luật Trồng trọt.

Cử tri góp ý, đối với Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Quản lý thuế … cần xây dựng rõ chế tài, phân định rõ trách nhiệm quản lý trong hệ thống nhà nước để việc thực hiện đạt hiệu quả. Luật Chăn nuôi cần phải đề cập đến vấn đề quy hoạch trong chăn nuôi; Luật Trồng trọt cũng phải gắn liền với việc điều chỉnh Luật Đất đai.

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Cử tri Trần Văn Mậu - Bí thư Đảng ủy xã Đức Tùng: Yêu cầu đổi mới giáo dục là cần thiết để nâng cao chất lượng phù hợp với thời kỳ mới. Tuy nhiên, việc thay đổi chương trình sách giáo khoa và hình thức thi cử thường xuyên gây băn khoăn, lo lắng và tốn kém cho người dân.

Đối với Luật Giáo dục, cử tri cho rằng, lộ trình đổi mới giáo dục phù hợp với sự phát triển là cần thiết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nội dung và chương trình sách giáo khoa thời gian qua đã gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, phụ huynh.

Về học phí của học sinh, xã hội hóa cơ sở vật chất trường lớp vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, đòi hỏi được xem xét và có sự điều chỉnh hợp lý, tạo niềm tin, sự ổn định trong nhân dân. Vấn đề tiền lương cho giáo viên cần được thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết 29.

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Cử tri Hà Huy Trọng - Chánh án Toà án huyện Đức Thọ: Luật Đặc xá vẫn còn nhiều bất cập trong việc áp dụng thời gian thử thách đối với người được đặc xá trước thời hạn

Cử tri Đức Thọ cũng bày tỏ băn khoăn về tình trạng tham nhũng và các giải pháp phòng chống tham nhũng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã xử lý những vụ án lớn. Qua đó cho thấy, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) cũng cần quy định rõ hơn về việc kê khai tài sản, đối tượng kê khai. Nên thực hiện các biện pháp xử lý mạnh đối với những tài sản không minh bạch; có giải pháp đồng bộ trong phòng chống tham nhũng.

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao ý kiến đóng góp của các cử tri. Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu, tổng hợp để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

* Cũng trong sáng nay, cử tri thị xã Kỳ Anh đã đề xuất với các đại biểu Quốc hội về việc giải quyết các vấn đề bức thiết hiện nay như: môi trường, việc làm, đầu ra sản phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt… cho nhân dân trên địa bàn.

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Các đại biểu Quốc hội: Trần Đình Gia và Lê Anh Tuấn tham gia buổi tiếp xúc cử tri thị xã Kỳ Anh tại phường Kỳ Phương

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Trần Đình Gia thông tin một số nội dung liên quan đến thời gian, chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, cử tri được nghe kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành lấy ý kiến góp ý 9 dự án luật; tham gia các đoàn giám sát, phiên họp để thẩm tra, cho ý kiến về các dự án luật; chuyển tải đầy đủ ý kiến trả lời các kiến nghị của cử tri…

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Đại biểu Trần Đình Gia thông tin một số nội dung liên quan đến thời gian, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Phát biểu ý kiến, các cử tri vui mừng trước sự ổn định phát triển kinh tế, xã hội, ngoại giao của quê hương đất nước; đồng tình với những chuyển biến đáng mừng trong công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước thời gian qua.

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Cử tri Lê Dương Liễu - phường Kỳ Phương: Cần quan tâm đến vấn đề môi trường, giải quyết vấn đề mùi hôi sau khi mưa và tình trạng đất đai nhiễm phèn trên địa bàn

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Cử tri Lê Văn Hồng - Chủ tịch UB MTTQ phường Kỳ Phương: Phải có đủ giáo viên để giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục

Tuy nhiên, nhiều cử tri băn khoăn, đề xuất cần có giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm cho con em vùng tái định cư; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng; đảm bảo môi trường sống ở các địa phương vùng dự án; bố trí đủ giáo viên để giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục; quan tâm đến vấn đề quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường, đất đai...

Cử tri tại Đức Thọ đề xuất các giải pháp mạnh trong phòng chống tham nhũng

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn tiếp thu các ý kiến kiến nghị, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn tiếp thu các ý kiến kiến nghị, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, đưa vào chương trình hoạt động tại kỳ họp tới và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tìm giải pháp giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast