Lễ tế thánh tổ nghề rèn Trung Lương

(Baohatinh.vn) - Lễ tế là dịp để Nhân dân, người làm nghề rèn phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tưởng nhớ đức thánh tổ nghề rèn, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa.

Lễ tế thánh tổ nghề rèn Trung Lương

Sáng 28/1, tại quần thể di tích văn hóa Tiên Sơn, UBND phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) tổ chức lễ tế đức thánh tổ nghề rèn.

Lễ tế thánh tổ nghề rèn Trung Lương

Theo truyền thuyết, nghề rèn ở Trung Lương xuất hiện từ thời nhà Lý, tổ sư nghề rèn là ông Đùng. Nhiều người dân trong vùng thấy thế đến xin theo học nghề và được ông truyền lại. Những người học được nghề đầu tiên đã tề tựu khu tập, lập nên làng rèn Trung Lương như ngày nay. Ảnh: Các bậc cao niên ở phường Trung Lương làm lễ tế đức thánh tổ nghè rèn.

Lễ tế thánh tổ nghề rèn Trung Lương

Trải qua nhiều đời, nghề rèn truyền thống được các thế hệ con cháu ở Trung Lương gìn giữ, lưu truyền. Ngày nay, nghề rèn đang được tiếp tục phát triển, quảng bá, không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã và thương hiệu sản phẩm. Hiện, đã có sản phẩm nghề rèn truyền thống của một hộ gia đình ở Trung Lương đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Lễ tế thánh tổ nghề rèn Trung Lương

Để tri ân vị thủy tổ đã truyền, dạy nghề cho dân làng, hàng năm cứ vào mồng 7 tháng Giêng, chính quyền và người dân phường Trung Lương tổ chức lễ tế đức thánh tổ nghề rèn.

Lễ tế thánh tổ nghề rèn Trung Lương

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh, phường Trung Lương và đông đảo người dân địa phương dâng hương tế lễ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast