Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Trong Thế chiến 2, phụ nữ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ thường chỉ dành cho nam giới.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Một nhóm nữ thủy quân lục chiến trong bộ đồng phục màu xanh lá với váy dài quá gối, áo vest và mũ.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Bộ đồng phục là điều rất đáng tự hào đối với họ. Họ mặc nó mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong những lúc thư giãn ngồi đọc sách.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Để được khoác lên mình bộ đồng phục của Thủy quân lục chiến, những phụ nữ này phải trải qua lớp huấn luyện đặc biệt ở trường Mount Holyoke, Nam Hadley, Massachusetts.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Một trận đấu boxing của hai nữ thủy quân lục chiến trên chuyến tàu chuyển quân tới Hawaii.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Dù không được tham gia vào các đơn vị tác chiến, nhưng họ vẫn được học cách sử dụng các loại súng hạng nặng. Các khóa huấn luyện dành cho nữ thậm chí không khác gì so với các khóa huấn luyện dành cho nam.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Thời Thế chiến 2, có khoảng 20.000 phụ nữ được huy động vào lực lượng dự bị của Thủy quân lục chiến.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Hai thành viên của một đơn vị lính dự bị đang chuyển vũ khí vào trong máy bay.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Công việc của các nữ thủy quân lục chiến Mỹ thời đó chủ yếu là thợ sửa chữa dù, thợ cơ khí, trực tổng đài, vẽ bản đồ, thợ hàn… chứ không trực tiếp tham chiến.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Năm 1943, Tướng Thomas Halcomb đã phải thừa nhận rằng: "Ban đầu tôi không tin phụ nữ có thể làm được những nhiệm vụ khó khăn trong lực lượng thủy quân lục chiến, nhưng sau đó tôi đã phải thay đổi cách nhìn của mình”.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Họ sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi được yêu cầu.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Lillian Marie Sandy và Joe Mittelsdorf đã gặp và yêu nhau khi họ cùng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Một bức ảnh của Lillian Marie Sandy.

Ảnh hiếm về phụ nữ trong thủy quân lục chiến Mỹ thời Thế chiến 2

Khi chiến tranh kết thúc, các đơn vị lính dự bị được giải ngũ, con số giảm xuống chỉ còn 12.000 thành viên vào tháng 12/1945 và sau đó, mỗi tháng giảm thêm 2.000 người.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast