Thông tin về chiếc xe tăng hạng nhẹ mới do chính Trung Quốc sản xuất đã xuất hiện trên các mặt báo trong năm 2011 và đến đầu năm 2016, một số chi tiết mới về chiếc xe quân sự này lại tiếp tục được nhắc tới.
Xe tăng của quân đội Trung Quốc trong một cuộc diễu binh. Ảnh: Reuters
Quân đội Trung Quốc tự chế tạo chiếc xe tăng đầu tiên vào năm 1962. Loại xe có tên 62/WZ-131 này được thiết kế để phù hợp với những cây cầu tải trọng khiêm tốn và địa hình gồ ghề ở miền Nam Trung Quốc. Và theo trang mạng Sina đưa tin vào tháng 1 thì tiếp tục truyền thống này, Bắc Kinh hiện đang đóng chiếc xe tăng hạng nhẹ mới.
Trang mạng này cũng khẳng định từ đầu rằng phương tiện này có trọng lượng 35 tấn và được trang bị pháo cỡ nòng 105mm. Bên cạnh đó, chiếc xe tăng được vận hành bởi tổ lái gồm 4 người, pháo của chiếc xe được nạp đạn tự động.
Súng trên xe tăng mới này có kính ngắm dựa trên phiên bản của T-99A2 thuộc thế hệ xe tăng thứ ba của quân đội Trung Quốc. Tháp pháo của xe được bổ sung súng bắn lựu đạn khói và máy dò laser. Sina còn nhấn mạnh rằng gầm của chiếc xe tăng mới còn có thêm hệ thống giảm xóc ga. Hệ thống này sẽ giúp chiếc xe di chuyển linh hoạt hơn và tạo sự ổn định, chính xác trong quá trình khai hỏa.
Trong một diễn biến khác, vào tháng 9 vừa qua, công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc xác nhận đang sản xuất chiếc trực thăng chiến đấu thế hệ thứ tư dự kiến “nhập ngũ” vào năm 2020.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng văn hóa giao thông và đảm bảo an toàn cho mỗi quân nhân.
BĐBP Hà Tĩnh đăng cai tổ chức Hội thi tiếng Lào trong BĐBP năm 2024 với 10 đội/50 thí sinh của BĐBP các tỉnh trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào tham gia.
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh thường xuyên thông tin, phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, ngăn chặn tội phạm...
Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không - Không quân, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên phạm vi toàn miền Bắc, thực hiện lệnh của cấp trên, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 đã xây dựng các phương án sử dụng máy bay, lực lượng cứu hộ, cứu trợ nhân dân vùng lũ.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng quân sự, công an các tỉnh Bolikhămxay, Khăm Muồn tiếp tục thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác biên phòng trên biên giới đất liền.
Lực lượng vũ trang Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) hỗ trợ gần 50 triệu đồng xây dựng Khu sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn Vinh Lộc (xã Cẩm Lộc). Đây là mô hình về công tác dân vận của đơn vị.
Những người lính đeo quân hàm xanh ở Hà Tĩnh luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, quả cảm trên mặt trận phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.
Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Hội Nông dân huyện Hương Khê triển khai lực lượng, phương tiện giúp bà con dân tộc Chứt thu hoạch lúa hè thu nhằm phòng chống bão số 3.
Dự báo cơn bão mạnh nhất năm (bão Yagi) có khả năng ảnh hưởng đến Hà Tĩnh nên lực lượng vũ trang đang gấp rút chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án để ứng phó.
Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vừa có thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt phá tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Lào.
Sau 3 tháng hưởng ứng “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” năm 2024, tuổi trẻ Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật.
Hơn 2 tháng qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) thường xuyên tăng cường luyện tập đảm bảo thực tập cấp tỉnh tại Công ty Formosa diễn ra an toàn, thành công.
Đại úy Trần Thanh Tài luôn miệt mài, thầm lặng, "ăn lán, ngủ rừng" để cùng đồng đội xây dựng các công trình quốc phòng, được Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và cấp trên nhiều lần khen thưởng.
Trong những ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, BĐBP Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.
Dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã sắp xếp, bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức thu nhận cấp căn cước cho người dân theo tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ".
Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng do Quân khu 4 và Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam phát động, lực lượng quân sự, biên phòng ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi thách thức, nêu cao tinh thần quyết chí lập công, hướng tới mục tiêu “Quốc phú, binh cường, nội yên, ngoại tĩnh”, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định những vụ án triệt phá đường dây mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy xuyên quốc gia vừa qua là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng vũ trang.
Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.
Phát động thi đua, BĐBP Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu tất cả các đơn vị trong toàn lực lượng đều có công trình hoặc trực tiếp đóng góp kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ, góp phần đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua địa bàn.
Với tình huống giả định, lực lượng vũ trang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) triển khai thực hành thực binh phương án A2 hiệu quả cao, đảm bảo đúng điều động, điều hành của ban chỉ đạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Đức Thọ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ theo đúng phương án đã được phê duyệt, hoàn thành mục đích, yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Công an Hà Tĩnh đang tập trung tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nhằm góp phần nâng cao chất lượng, để luật khi được ban hành sớm đi vào cuộc sống.
Những người lính biên phòng trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành giúp Nhân dân vùng “phên dậu” phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no.