"Xuyên lễ" cấp căn cước cho công dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã sắp xếp, bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức thu nhận cấp căn cước cho người dân theo tinh thần "làm hết việc chứ không hết giờ".

Sáng 1/9, Công an TX Kỳ Anh đã thành lập các tổ lưu động tại phường Kỳ Phương và phường Kỳ Trinh để tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân. Theo ghi nhận, từ sáng sớm, rất đông bà con đã có mặt tại trụ sở Công an phường. Đa số họ là người đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành khác trên cả nước. Bên cạnh đó, rất đông các công dân ở độ tuổi từ 6-14 được phụ huynh đưa tới làm thủ tục.

c152572f7332d46c8d23.jpg
Người dân TX Kỳ Anh đưa con em đi làm căn cước.

Với sự bố trí, sắp xếp bài bản, khoa học và được sự hướng dẫn của lực lượng công an, mọi thủ tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước như chụp ảnh, thu thập vân tay, mống mắt... diễn ra khá nhanh gọn. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ lễ nhưng các cán bộ công an đã thực hiện nhiệm vụ linh động, phối hợp nhịp nhàng, tránh tình trạng quá tải, chờ đợi kéo dài.

Trung tá Nguyễn Văn Long - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TX Kỳ Anh) trao đổi: “Do lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ khá dài nên nhiều người dân đã tranh thủ dịp này để về quê làm thẻ căn cước. Vì vậy, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động trang thiết bị, phương tiện và bố trí lực lượng để triển khai. Trong 4 ngày, đơn vị vẫn bố trí 2 tổ máy đi cấp căn cước lưu động tại các xã, phường để thu nhận cho số công dân về quê trong dịp nghỉ lễ và chuẩn bị cho học sinh vào năm học mới với quyết tâm hoàn thành thu nhận 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp căn cước".

458815ee31f396adcfe2.jpg
Đông đảo công dân từ 6-14 tuổi được phụ huynh chở tới trụ sở công an phường làm thủ tục thu nhận hồ sơ.

Từ ngày 1/7 đến nay, Công an TX Kỳ Anh đã thu nhận 24.778 hồ sơ cấp căn cước. Trong đó, 10.459 hồ sơ cho công dân dưới 6 tuổi, 12.578 hồ sơ công dân từ 6 đến 14 tuổi và 1.741 hồ sơ cho công dân trên 14 tuổi.

Đặc biệt, trong tháng thực hiện kế hoạch cao điểm (từ ngày 23/7 đến 1/9), đơn vị đã thu nhận 22.125 hồ sơ cấp căn cước. Trong đó, thu nhận 9.007/8.560 hồ sơ đối với công dân dưới 6 tuổi, đạt tỷ lệ 105,22%, 11/11 đơn vị cấp xã đã hoàn thành chỉ tiêu; thu nhận 12.324/15.434 hồ sơ cấp mới đối với công dân trên 6 tuổi, đạt 79,85%. 2 đơn vị đã hoàn thành 100% cấp căn cước cho công dân từ 6-14 tuổi là xã Kỳ Nam và xã Kỳ Liên.

IMG_8768.jpg
Thủ tục lấy dấu vân tay khi làm thẻ căn cước.

Tại huyện Hương Sơn, chỉ tính riêng 2 ngày nghỉ lễ (từ 31/8 đến 1/9), Công an huyện đã thu nhận 1.065 hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân.

Theo Thiếu tá Thái Văn Vũ - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Hương Sơn), đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sỹ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an các xã triển khai thực hiện; điều động cán bộ ở huyện để thành lập các tổ công tác lưu động về các xã; chỉ đạo, hướng dẫn công an các xã tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ cho từng cảnh sát khu vực điều tra cơ bản triệt để đối với công dân dưới 14 tuổi và số công dân có căn cước công dân hết hạn...

Bên cạnh đó, Công an huyện Hương Sơn thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải những điểm mới, những tiện ích của thẻ căn cước, các hoạt động của lực lượng công an trong thu nhận hồ sơ cấp căn cước, hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục cấp căn cước… trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, "Zalo kết nối bình yên"... để người dân hiểu, thực hiện.

IMG_8779.jpg
Công an hướng dẫn trình tự, thủ tục làm căn cước cho người dân.

Tại 11 địa phương còn lại, quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân được lực lượng công an triển khai nhịp nhàng, thông suốt, đảm bảo các điều kiện để giải quyết nhanh gọn cho người dân, với tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh), tính từ đầu cao điểm cấp thẻ căn cước đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được 343.543 hồ sơ cấp căn cước (trong đó từ 0 đến 6 tuổi 146.480 hồ sơ; từ 6 đến 14 tuổi là 178.184 hồ sơ; từ 14 tuổi trở lên là 18.879 hồ sơ).

9703689bcb0e6f50361f.jpg
Thẻ căn cước theo mẫu mới.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: "Thời gian tới, công an các địa phương tiếp tục tập trung xác minh bổ sung thông tin đối với danh sách điều tra cơ bản số công dân dưới 14 tuổi thường trú trên địa bàn nhưng tạm trú ngoại tỉnh và công dân có mặt trên địa bàn chưa làm căn cước, tổ chức thu nhận hồ sơ. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an 13 huyện, thị, thành làm sạch dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện sơ kết đợt cao điểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch...".

Chủ đề Căn cước công dân

Chủ đề Chuyển đổi số

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.