Công an Hà Tĩnh hỗ trợ thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ, góp phần đảm bảo tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua địa bàn.

Chiều 27/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên ra quân hỗ trợ chủ đầu tư, đơn vị thi công và người dân di dời công trình, tài sản ra khỏi hành lang Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

500.JPG
Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên huy động lực lượng ra quân hỗ trợ di dời công trình, tài sản ra khỏi hành lang dự án.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch – Phố Nối có chiều dài 518,14 km, đi qua 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên). Trong đó, đoạn qua Hà Tĩnh có quy mô lớn nhất với 141,52 km với 285 vị trí cột và 284 khoảng cột/113 khoảng néo thuộc 9 huyện, thị xã.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của Hà Tĩnh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, sớm bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư phục vụ thi công. Các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp theo chức năng, nhiệm vụ đã chủ động phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trên hiện trường, đảm bảo tiến độ cấp bách của dự án.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lễ khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) sẽ diễn ra vào ngày 29/8.

6001.JPG
Cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân di dời tài sản...,

Để tiếp tục đồng hành cùng dự án trọng điểm, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động lực lượng, phương tiện ra quân hỗ trợ chính quyền địa phương, chủ đầu tư và người dân xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) di dời công trình, tài sản ra khỏi phạm vi hành lang đường dây 500 kV mạch 3. Qua đó góp phần đảm bảo tiến độ, điều kiện đóng điện công trình đưa vào sử dụng.

701.JPG
... hỗ trợ chặt cây cối...
6007.JPG
... và huy động phương tiện vận chuyển tài sản của người dân ra khỏi phạm vi hành lang an toàn lưới điện, hoàn trả mặt bằng chuẩn bị cho công tác khánh thành, đưa công trình vào sử dụng.

Thời gian qua, đồng hành triển khai Dự án đường dây 500 kV trên địa bàn, Công an Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương, chủ đầu tư trong giải phóng mặt bằng.

Theo đó, lực lượng công an tại các địa phương đã chủ động bám nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư đẩy mạnh ctuyên truyền, vận động bà con Nhân dân trong vùng ảnh hưởng của dự án nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

501.JPG
Công an Hà Tĩnh huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ ra quân hỗ trợ dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn.

Trong quá trình thi công dự án, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an 9 huyện, thị xã (thị xã Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ) huy động lực lượng bảo vệ thi công; hỗ trợ thực hiện công tác đăng ký tạm trú trên địa bàn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của các nhà thầu tham gia thi công, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

307.JPG
Công an huyện Cẩm Xuyên bám nắm tình hình, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con vùng ảnh hưởng dự án chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước.
700.JPG
Công an Hà Tĩnh phối hợp triển khai nhiều phần việc, góp phần quan trọng đưa Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn về đích "đúng hẹn".

Nhìn chung, lực lượng công an đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp, đồng hành cùng chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công, góp phần đưa Dự án đường dây 500 kV về đích “đúng hẹn” theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên chia sẻ quá trình hỗ trợ dự án đường dây 500 kV mạch 3 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Video: Văn Hùng

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (chủ đầu tư), dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đoạn qua Hà Tĩnh có diện tích đất thu hồi tại vị trí móng khoảng 581.107m2; diện tích đất bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn khoảng 3.993.519 m2.

Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất và hành lang an toàn là 1.276 hộ (trong đó, tại vị trí móng có 386 hộ và hành lang an toàn có 890 hộ).

Cũng liên quan đến dự án, có 74 hộ dân ở 9 huyện, thị phải tái định cư, trong đó có 34 hộ tái định cư tại chỗ, 30 hộ tái định cư phân tán và 10 hộ tái định cư theo hình thức tái định cư tập trung.

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng 290,28 tỷ đồng. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ triển khai dự án trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.