Tăng tốc trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết, các nhà thầu thi công Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh đang tập trung mọi nguồn lực, sớm đưa dự án về đích.

Những ngày qua, giữa cái nắng gay gắt ngày hè, từng tốp công nhân Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ Điện IEC (Hà Nội) thi công đường dây 500 kV mạch 3 tại vị trí số 59 (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh) vẫn tập trung cao độ cho hạng mục dựng cột.

Người phân loại thanh kim loại, người kết khối hình để chuẩn bị cẩu lên cao lắp ráp cột điện. Áo quần ướt đẫm mồ hôi song ai nấy đều nỗ lực bám hiện trường với mục tiêu hoàn thành nhanh nhất khối lượng công việc.

z5596536769632_b9c5025590731f55532cabd31be9546e.jpg
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ Điện IEC (Hà Nội) thi công đường dây 500 kV mạch 3 tại vị trí số 59 (TX Kỳ Anh).

Ông Nguyễn Văn Linh – Tổ trưởng tổ thi công vị trí 59, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Cơ Điện IEC chia sẻ: “Cột điện vị trí 59 là cột đôi, có quy mô lớn với chiều cao 88m, nặng 426 tấn, công ty phải huy động cẩu cao 100 m để tiến hành dựng cột. Để đẩy nhanh tiến độ, anh em kỹ sư, công nhân phải thành thạo đọc bản vẽ thiết kế, lắp ráp chính xác các khối hình để cẩu lên cao dựng cột. Trời nắng nóng, để tiết kiệm thời gian, anh em làm việc nhiều giờ liền liên tục trên cột cao, thậm chí ăn trưa ngay trên cột. Chúng tôi phấn đấu 20 ngày nữa hoàn thành việc dựng cột để chuyển qua giai đoạn kéo dây”.

“Giai đoạn đầu xây móng, thường xuyên gặp mưa nên nền đất nhão, chúng tôi phải làm đi làm lại nhiều lần đã phần nào ảnh hưởng tiến độ. Ngoài ra, thời điểm dựng cột phải chờ do một số nguyên vật liệu nhập khẩu gặp khó khăn nên giai đoạn này khi đủ nguyên liệu, chúng tôi phải huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Thi công thời điểm này, người lao động không ngại nắng nóng mà chỉ sợ gió to bởi những ngày như thế, công nhân phải dừng việc cẩu thiết bị lên cao” – ông Linh cho biết thêm.

z5596536753906_c30eb6ea3b94a3f4e877dbe859281391.jpg
Kỹ sư, công nhân nỗ lực vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua thị xã Kỳ Anh có chiều dài 26,26km, gồm 52 vị trí móng (từ vị trí 09 - 61), tuyến đi qua 8 xã, phường. Tại các vị trí, các nhà thầu đang nỗ lực để sớm hoàn thành dựng cột, chuyển qua kéo dây. Được biết, từ vị trí 14 – 53 thuộc khu vực đồi núi cao, việc thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là quá trình vận chuyển thiết bị. Các đơn vị đã chủ động tăng ca để đáp ứng tiến độ dự án.

Ông Trần Anh Đoàn – Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh thông tin: “Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua địa bàn có 107 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thị xã Kỳ Anh đã sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch 100% cho đơn vị thi công để triển khai dự án, bao gồm 52 vị trí móng cột và 52 khoảng cột. Để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, chính quyền địa phương đã tích cực tham gia hỗ trợ chủ đầu tư, đơn vị thi công và người dân di dời 4 nhà ở, 25 công trình phụ trợ của 5 hộ dưới hành lang tuyến; hoàn thành chặt hạ, thu dọn cây cối của 87/87 hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi hành lang tuyến để phục vụ thi công. Hiện nay, chính quyền địa phương tiếp tục nắm bắt, phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công dự án”.

Đảm nhận dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh, Công ty CP Sông Đà 5 (Hà Nội) liên danh với các nhà thầu triển khai 6 gói thầu, thi công 64 vị trí cột tại huyện Thạch Hà, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành móng 64/64 vị trí móng, hoàn thành dựng cột 80% và đang kéo dây.

Ông Đào Minh Hiên – Phó Giám đốc Ban điều hành, Công ty CP Sông Đà 5 cho hay: “Địa hình thi công hiểm trở, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nên người lao động rất vất vả. Tuy vậy, nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của dự án, công ty đã nỗ lực triển khai các giải pháp thi công hiệu quả. Để đẩy nhanh tiến độ, công ty tăng cường nhân lực làm việc tới 22 – 23h đêm. Bắt đầu từ ngày 25/6/2024 đến nay, công ty thực hiện kéo dây tại khoảng néo 199 – 201 trên địa hình núi cao thuộc xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) và phấn đấu 4 ngày nữa sẽ hoàn thành tại vị trí này để chuyển qua kéo dây các vị trí khác. Chúng tôi phấn đấu ngày 30/7/2024 sẽ hoàn tất công việc, đóng điện dự án”.

21.jpg
Các đơn vị thi công đang dựng cột 125/285 vị trí trên địa bàn Hà Tĩnh.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch – Phố Nối dài 518,14 km, qua 9 tỉnh (Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên). Trong đó đoạn qua Hà Tĩnh có quy mô lớn nhất trong các tỉnh (dài khoảng 141,52 km với 285 vị trí và 284 khoảng cột/113 khoảng néo thuộc 9 huyện, thị xã).

Ông Bùi Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (chủ đầu tư) thông tin: “Trong quá trình thi công, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương Hà Tĩnh. Ngoài việc bàn giao 100% mặt bằng sạch, tỉnh còn hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công di dời công trình, tài sản ra khỏi hành lang lưới điện, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Hiện nay, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh đã hoàn thành 285/285 vị trí móng, dựng cột xong 160/285 vị trí, đang dựng cột 125/285 vị trí, kéo dây xong 5 khoảng néo và đang kéo dây tại 10 khoảng néo”.

z5515845855474_e1548e7d8805c613642f854a3ed0df36.jpg
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam góp phần thực hiện khối lượng công việc lớn tại dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh.

Bước vào giai đoạn “nước rút”, hiện nay chủ đầu tư đang tích cực bám nắm, đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu tiếp tục chủ động, tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngoài ra, sự chi viện sức người, sức của từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cũng góp phần thực hiện khối lượng công việc lớn. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công phấn đấu ngày 30/7/2024 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng, góp phần nâng cao năng lực truyền tải hệ thống điện quốc gia, cấp bách đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong cao điểm 2024 và các năm tiếp theo.

Chủ đề Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!