Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối tại điểm cầu Hà Tĩnh có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải...

z5778351743007_58c621f338ad5e80915775444d9981df.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các đại biểu xem triển lãm ảnh giới thiệu về dự án.

Sáng 29/8, tại tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia phối hợp tổ chức lễ khánh thành các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Hưng Yên.

Lễ khánh thành được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Hà Tĩnh và 7 điểm cầu ở 7 tỉnh thuộc phạm vi dự án (Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương).

Điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Nhân dân cùng dự.

1.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh nghe thuyết minh quá trình thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh.

Tại lễ khánh thành điểm cầu trung tâm (Hưng Yên), ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin: Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối là công trình quy mô lớn, tổng chiều dài 519 km với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng.

Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện qua hệ thống 500 kV từ Trung – Bắc với công suất từ 2.500MW hiện nay lên 5.000MW, nâng cao sự ổn định vận hành hệ thống điện, tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc năm 2025 và các năm tiếp theo.

Từ khi bắt đầu triển khai, dự án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền các địa phương.

10.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành dự án tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Quá trình thi công gặp nhiều thách thức lớn, song nhờ tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới so với cách làm trước đây nên thời gian triển khai được rút ngắn, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Đây là điều chưa từng có tiền lệ với các công trình xây dựng đường dây 500 kV trước đó.

Tại các điểm cầu, đại biểu đã chia sẻ quá trình thi công dự án với tiến độ “thần tốc”, sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nỗ lực vượt khó thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, công tác hỗ trợ thi công của chính quyền địa phương các cấp, chủ đầu tư, nhà thầu.

12.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Dự án đường dây 500 kV mạch 3 khánh thành, đánh dấu thành công của công trình trọng điểm quốc gia, là thể hiện sự quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, chủ đầu tư và chính quyền các địa phương.

Là địa bàn có khí hậu khắc nghiệt, địa hình thi công cheo leo, khối lượng công việc lớn..., nên khi triển khai các nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác GPMB và hỗ trợ thi công.

adji-0152-5389.jpg
Thi công dự án đường dây 500 kv mạch 3 đoạn qua Hà Tĩnh.

Nhìn lại quá trình thi công dự án, Hà Tĩnh rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân; thực hiện tốt phương châm tuyên truyền liên tục, vận động đa chiều; tuyên truyền, vận động là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành. Trong tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên phải nêu gương, tạo sức lan tỏa; các lực lượng chức năng sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo cấp ủy các vấn đề phát sinh, ngăn chặn kịp thời đối tượng xấu xuyên tạc, kích động Nhân dân.

Sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để huy động tối đa đội ngũ cán bộ xả thân vì nhiệm vụ chung; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương là yếu tố quan trọng để các địa phương vững tin triển khai nhiệm vụ. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương nên đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cán bộ, công nhân quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành là cột mốc đánh dấu sự phát triển của đất nước. Thành công của dự án còn là minh chứng cho khả năng vượt qua mọi khó khăn khi có quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn dân. Từ cách làm của dự án sẽ là bài học quý giá cho Hà Tĩnh và các địa phương vận dụng triển khai các dự án, thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đoạn qua Hà Tĩnh dài gần 142 km với 285 vị trí cột qua 9 huyện và thị xã, trong đó 178 vị trí cột nằm ở khu vực rừng núi hiểm trở.

Để đảm bảo tiến độ dự án, Hà Tĩnh đã phải giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 581.000 m² tại vị trí móng cột và gần 4 triệu m² trong hành lang an toàn, ảnh hưởng đến 1.276 hộ dân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt trong công tác GPMB, hỗ trợ thi công dự án của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, Nhân dân nơi dự án đi qua; biểu dương nỗ lực vượt khó, sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thi công của chủ đầu tư và nhà thầu, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Công trình 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối đưa vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trên nhiều lĩnh vực chính trị, KT-XH, đảm bảo QP-AN. Đặc biệt, dự án đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần kết nối kinh tế vùng, tạo động lực phát triển cho đất nước.

"Đây là công trình của niềm tin, sức mạnh đại đoàn kết, từ sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Công trình thể hiện khát vọng, niềm tin, khẳng định giá trị con người Việt Nam" - Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

img8731-17249074853571046004146.jpg
Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ khánh thành đường dây - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia phối hợp với các cơ quan địa phương làm tốt công tác hoàn nguyên, vệ sinh môi trường; tổ chức vận hành đường dây 500 kV mạch 3 và hệ thống điện quốc gia an toàn, hiệu quả cao nhất; tiếp tục đầu tư hệ thống điện lưới đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc phục vụ phát triển đất nước; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân...

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền 9 tỉnh nơi dự án đi qua phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục quan tâm, chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của người dân bị ảnh hưởng dự án.

Tinh thần "thần tốc", "đã ra quân là chiến thắng" của dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia khác; tiếp tục công cuộc phát triển hạ tầng của đất nước, góp phần đột phá về phát triển hạ tầng chiến lược mà các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc XI, XII, XIII đã đề ra; góp phần hoàn thành 2 mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và hướng đến chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

img8738-1724907896208849537431.jpg
Thủ tướng và các đại biểu cắt băng khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
14 (1).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án Đường dây 500kV mạch 3 tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chủ đề Báo Nhân Dân

Chủ đề Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!