Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (3/2), tại sân Vận động phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) diễn ra lễ viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà được cử hành trọng thể từ 6h30" sáng 3/2

Từ 6h30 sáng nay (3/2), Lễ viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà được cử hành trọng thể.

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An; các sở, ngành, địa phương tỉnh Hà Tĩnh dự lễ viếng

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng tiểu ban Lễ tang dẫn đầu đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh
Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn lãnh đạo Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Trong đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn cán bộ tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn Bộ CHQS tỉnh đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn cán bộ TP Hà Tĩnh đến viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đoàn cán bộ chính quyền địa phương...

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

... đông đảo người dân sở tại...

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

... và chia buồn cùng gia quyến

Tại tang lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Bình, trong đó khẳng định: Trọn cả cuộc đời, với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Bình đã từng giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước, có nhiều công lao to lớn và thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, khoa giáo của Đảng.

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Đức Bình là chiến sỹ cách mạng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ cán bộ; là tấm gương không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sống giản dị, khiêm tốn, bao dung, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương để đồng bào, chiến sỹ cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh học tập và noi theo.

Đồng chí Lê Đình Sơn cũng khẳng định, khi trưởng thành, xa quê hương, trong suốt quá trình công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí luôn luôn hướng về và dành sự quan tâm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; lo lắng, trăn trở, thương quê nghèo; thường xuyên theo dõi mỗi bước phát triển, trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho con đường thoát nghèo, đi lên của tỉnh nhà, nhất là qua các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh; gần gũi, quan tâm, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân giữ gìn đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, xây dựng tỉnh nhà ngày phát triển.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động, thay mặt Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Nguyễn Đức Bình lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nguyện hứa, tiếp bước con đường đi tới, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện noi gương đồng chí Nguyễn Đức Bình và các bậc tiền bối cách mạng; tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng; đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Trưởng nam Nguyễn Việt Anh thay mặt gia đình nói lời cảm tạ

Vào 8h30 cùng ngày, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình được tiến hành. Linh cữu của đồng chí Nguyễn Đức Bình được di chuyển tới Nghĩa trang Rú Nâm, tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng tiểu ban Lễ tang; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các ngành, đoàn thể, địa phương và bà con nhân dân tại lễ di quan đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Đúng 9 giờ, lễ an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình được cử hành trọng thể.

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh
Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh...

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

... cùng gia quyến bỏ nắm đất tiễn đồng chí Nguyễn Đức Bình về chốn vĩnh hằng

Trước đó, vào 7h sáng ngày 2/2, tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tiễn đồng chí Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh theo nghi thức cấp Nhà nước.

Từ 10h sáng ngày 2/2, Lễ truy điệu, vĩnh việt và đưa tiễn đồng chí Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Đúng 10h30 lễ di quan được cử hành. 20h ngày 2/2, linh cữu đồng chí Nguyễn Đức Bình đã về đến quê nhà. Di hài của đồng chí Nguyễn Đức Bình được quản tại Sân vận động phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh).

Đồng chí Nguyễn Đức Bình (tên khai sinh Nguyễn Bình), sinh ngày 9/9/1927; quê quán: xã Trung Lương, huyện Đức Thọ (nay là phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại nhà A1, ngõ 195B, phố Đội Cấn, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 1/7/1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá V, VI, VII, VIII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VII và khoá VIII; nguyên: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 0h44 ngày 31/1/2019 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast