Thành kính lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ báo ân là dịp để cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và con cháu họ Bùi thành kính, tưởng nhớ công ơn của quan Ngự sử Bùi Cầm Hổ đối với đất nước, Nhân dân.

Thành kính lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở thị xã Hồng Lĩnh

Sáng 2/2 (tức 12 tháng Giêng), UBND phường Đậu Liêu và con cháu họ Bùi thành kính tổ chức lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

Bùi Cầm Hổ sinh năm 1390, mất năm 1483. Tương truyền, lúc thân mẫu Bùi Cầm Hổ chuyển dạ thì bỗng dưng từ núi Hồng Lĩnh xuất hiện một con hổ đi ra và thét lên mấy tiếng, sau đó đứa bé được sinh ra, đặt tên Bùi Cầm Hổ với ý nghĩa “họ Bùi bắt được Hổ”.

Thành kính lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở thị xã Hồng Lĩnh

Tham gia tế giỗ là các bậc cao niên uy tín trong dòng họ Bùi.

Ông từng giữ nhiều chức: Ngự sử Trung thừa, An Vũ sứ Lạng Sơn, Tham tri chính sự, Tước Á trí tự qua ba triều vua Lê (Lê Thái Tổ, Lê Thái Tôn, Lê Nhân Tôn); từng 2 lần đi sứ nhà Minh và có đóng góp công trạng to lớn cho đất nước, muôn dân...

Thành kính lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở thị xã Hồng Lĩnh

Bên trong ban thờ.

Thời vua Lê Thái Tổ, Bùi Cầm Hổ được xem là một trong hai vị khai quốc công thần và được làm Thái sư dạy học cho con trưởng của Lê Lợi…

Khi về hưu, ông đắp đập ngăn khe đưa dòng nước từ núi Hồng Lĩnh về tưới cho cánh đồng Kẻ Treo. Khi mất, ông được phong Bỉnh quân Đại vương, Thượng đẳng phúc thần.

Để tỏ lòng thành kính, tri ân với công đức của ông, sau khi Bùi Cầm Hổ mất, Nhân dân đã lập đền thờ ông ngay tại chân núi Bạch Tỵ, phường Đậu Liêu.

Thành kính lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở thị xã Hồng Lĩnh

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh...

Thành kính lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở thị xã Hồng Lĩnh

... cùng Nhân dân, con cháu họ Bùi dâng hương tưởng nhớ công ơn của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

Thành kính lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ ở thị xã Hồng Lĩnh

Đền Đô Đài nằm tại chân núi Bạch Tỵ, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, bên cạnh đường tránh QL1 chạy qua TX Hồng Lĩnh. Nhân dân thường gọi là Đền thờ Đức Thánh Đô Đài.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và con cháu dòng họ Bùi ở khắp mọi miền Tổ quốc và con em học tập, lao động ngoài nước đã đầu tư hàng tỷ đồng để tôn tạo và xây dựng di tích.

Năm 1992, đền thờ Bùi Cầm Hổ được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast