Tuổi trẻ Hà Tĩnh linh hoạt triển khai chương trình tình nguyện

(Baohatinh.vn) - Bước đầu triển khai chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã hoàn thành hơn 1.000 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, mang nhiều dấu ấn màu áo xanh.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện năm 2022 được các cấp bộ Đoàn - Hội LHTN triển khai linh hoạt từ đầu tháng 11/2021, đồng thời tiếp tục quán triệt 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh linh hoạt triển khai chương trình tình nguyện

Đoàn viên thanh niên huyện Đức Thọ dán mã QR khai báo y tế tại các khu vực công cộng.

Trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện năm 2022”, các cấp bộ đoàn - hội toàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên và các lực lượng xã hội cùng tham gia, trong đó có các hoạt động chính như: “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Vì đàn em thân yêu”, “Chia sẻ cùng nhà nông”; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, xuân yêu thương ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới...

Tại huyện Đức Thọ, khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp trên địa bàn, Huyện đoàn - Hội LHTN Việt Nam huyện đã chỉ đạo cơ sở tập trung triển khai chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng” và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch.

Cụ thể, các đội tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19 được kích hoạt, tăng cường tuyên truyền lưu động, hỗ trợ các điểm tiêm chủng, dán thông báo tại các khu vực có người đang thực hiện cách ly… CLB Thầy thuốc trẻ huyện tham gia tích cực vào hoạt động phòng dịch, truy vết. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng triển khai làm kính chắn giọt bắn, pha nước sát khuẩn… để hỗ trợ công tác chống dịch.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh linh hoạt triển khai chương trình tình nguyện

Tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai tại hầu hết các xã, thị trấn ở Đức Thọ.

Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Thọ Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Hiện tại, công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đang được chú trọng hàng đầu. Việc tuyên truyền lưu động được thực hiện 1 - 2 lần/ngày tại hầu hết các xã, thị trấn nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và cập nhật diễn biến dịch trên địa bàn cho người dân. Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện cũng vừa trao tặng 300 kính chắn giọt bắn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch”.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh linh hoạt triển khai chương trình tình nguyện

Đoàn viên thanh niên phường Kỳ Phương rửa xe gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo.

Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện năm 2022, Thị đoàn Kỳ Anh tập trung điểm nhấn vào các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động nổi bật được triển khai như: “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi” tại xã Kỳ Ninh; “Điểm rửa xe gây quỹ tặng trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” tại phường Kỳ Phương; nhận hỗ trợ em nuôi của Đoàn, trao quà cho thanh niên khuyết tật trên địa bàn…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh linh hoạt triển khai chương trình tình nguyện

Thị đoàn Kỳ Anh nhận đỡ đầu em Lê Văn Hoàng đến năm 18 tuổi.

Em Lê Văn Hoàng (Trường THCS Kỳ Thịnh) chia sẻ: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, một mình bố phải nuôi 4 anh em ăn học. Số tiền mà Thị đoàn Kỳ Anh hỗ trợ hằng tháng sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp bố phần nào đỡ vất vả. Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng bố và các anh chị đoàn viên”.

Trước những nguy cơ bùng phát dịch, đoàn viên thanh niên TX Kỳ Anh còn ra quân hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm PC-COVID và dán mã QR khai báo y tế ở các trường học, trạm y tế, chợ, quán tạp hóa, nhà nghỉ, khách sạn…

Tuổi trẻ Hà Tĩnh linh hoạt triển khai chương trình tình nguyện

CLB Thầy thuốc trẻ TP Hà Tĩnh phối hợp Đoàn phường Văn Yên tư vấn sức khoẻ tại nhà và tặng túi thuốc an sinh cho người cao tuổi, người có công trên địa bàn.

Với tinh thần xung kích, hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai trong tháng đầu của Chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện năm 2022. Các hoạt động tình nguyện đã hỗ trợ các địa phương chỉnh trang 45 vườn tạp, 8 khu dân cư mẫu; tu sửa 18,5km đường giao thông nông thôn, 35 hội quán; trao 65 suất học bổng, đỡ đầu cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bên cạnh đó, 400 đội tình nguyện với sự tham gia của hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên, hội viên tiếp tục hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 sẽ được triển khai đến hết tháng 2 năm 2022. Thời gian tới, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Hội bám sát các nội dung đã đề ra trong kế hoạch tổ chức để hoàn thành tốt chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 - Xuân tình nguyện năm 2022.

Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động gây quỹ hỗ trợ thanh niên yếu thế, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo… nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới.

Chị Nguyễn Ny Hương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast