5 ngày, "đột vòm" 2 vụ, cuỗm hơn 60 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Sáng 4/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Hồng Lĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Lê Anh Đức (SN 1988), trú tổ dân phố 10, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.

5 ngay dot vom 2 vu cuom hon 60 trieu dong

Lê Anh Đức và vật chứng một vụ trộm bị cơ quan điều tra thu giữ.

Trước đó, ngày 2/4/2018, lợi dụng sơ hở của gia đình chị Đinh Thị Long (SN 1974), trú tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Lê Anh Đức đã đột nhập vào nhà lấy 2 máy tính xách tay hiệu ASUS và 1 điện thoại di động Samsung. Theo bị hại, tổng giá trị tài sản bị Đức lấy trộm là hơn 24 triệu đồng.

Tiếp đó, vào sáng 6/4/2018, Đức tiếp tục đột nhập vào nhà ông Phan Văn Sự (SN 1954), trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh lấy trộm hơn 35 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trộm được, y đã sử dụng hết vào việc cá nhân.

Được biết, đối tượng Đức đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân TP Hà Tĩnh xử phạt 45 tháng tù giam vào năm 2007 và Tòa án Nhân dân TX Hồng Lĩnh xử phạt 18 tháng tù giam vào năm 2010.

Sau khi ra tù vào năm 2012, Lê Anh Đức trở về sinh sống tại địa phương, hành nghề lái taxi trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Tuy vậy, y vẫn không chịu tu chí làm ăn, chơi bời lêu lổng.

Đầu tháng 4/2018, nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, Đức chuẩn bị 1 cưa sắt để thực hiện hành vi. Sau đó, y điều khiển xe taxi đi lòng vòng tại nhiều địa bàn khác nhau để thăm dò, tìm cơ hội "hành sự".

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Hồng Lĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các hành vi liên quan.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast