Quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(Baohatinh.vn) - Chiều 29/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, triển khai nhiệm vụ ngành LĐ-TB&XH năm 2018.

quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” được triển khai sâu rộng bằng những việc làm cụ thể. Hoạt động kỷ niệm đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong nhận thức của mỗi người dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó, toàn tỉnh huy động các nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, trao tặng 191.102 suất quà, với tổng kinh phí trên 36,9 tỷ đồng...

quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: Tỉnh cần quan tâm bố trí nguồn kịp thời để chi trả cho đối tượng người có công làm nhà ở theo Quyết định 22 và hỗ trợ mô hình cai nghiện tại công đồng.

Năm 2017, ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức tập huấn, đối thoại tháo gỡ khó khăn, bàn giải pháp xử lý nợ đọng BHXH và các chính sách pháp luật lao động cho 1.500 doanh nghiệp; tham mưu xây dựng thực hiện tốt quy chế quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn; giải quyết việc làm cho 23.576 người, trong đó XKLĐ đạt 8.576 người; hỗ trợ 2.890 lao động bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đi làm việc ở nước ngoài.

Công tác giảm nghèo đã có nhiều dấu hiệu tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,56% (giảm 1,9%), hộ cận nghèo còn 7,77% (giảm 0,62%), đời sống của người nghèo ngày càng được cải thiện.

quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc

Ông Nguyễn Xuân Hệ - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, nhưng những nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH đã góp phần vào những kết quả chung của tỉnh, nhất là việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Ngành đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay; tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 36 về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc

Triển khai nhiệm vụ 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành LĐ-TB&XH tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại yếu kém; sắp xếp lại, quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xã hội hóa nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở dạy nghề; giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài; thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện các đề án giảm nghèo; quan tâm có chiều sâu công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em... Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, ngành LĐ-TB&XH cần quan tâm, chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế để có cái tết đầm ấm.

quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Viết Tới – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công & Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc
quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc
quy hoach he thong co so dao tao nghe nang cao chat luong nguon nhan luc

Lãnh đạo tỉnh và Sở LĐ-TB&XH trao cờ thi đua, bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast