Thế giới ngày qua: Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

(Baohatinh.vn) - Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370; Quan chức Triều Tiên tới Mỹ để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 29/5 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

(Ảnh minh họa: AP)

Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370: Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia chở 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích bí ẩn trên Ấn Độ Dương hôm 8/3/2014 đã chính thức khép lại vào ngày 29/5/2018.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, bằng chứng duy nhất tính đến hiện tại là mảnh vỡ thu thập được từ một quần đảo ở Ấn Độ Dương và bờ biển phía Đông châu Phi. Ít nhất 3 mảnh vỡ được xác nhận là của chiếc máy bay mất tích.

Thế giới ngày qua: Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Ông Kim Yong-chol. (Ảnh: Japan Times)

Quan chức Triều Tiên tới Mỹ để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đang trên đường tới New York của Mỹ sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh (Trung Quốc) sáng 29/5. Ông Kim Yong-chol sẽ thảo luận với giới chức Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Yonhap đưa tin.

Chuyến đi của ông Kim Yong-chol diễn ra sau khi Washington và Bình Nhưỡng tổ chức các cuộc gặp cấp chuyên viên ở Bàn Môn Điếm để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh.

Thế giới ngày qua: Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman. (Ảnh: Ibtimes)

Hoàng Thái tử Saudi Arabia "biến mất" trong 4 tuần qua: Hoàng Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman đã không xuất hiện trước công chúng trong 4 tuần qua. Ông Bin Salman được xem là một nhân vật nắm nhiều quyền lực và đang giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia.

Các cơ quan truyền thông phương Tây đã đưa ra những suy đoán liên quan tới sự việc bất thường này ở Saudi Arabia trong đó có cả âm mưu đảo chính quân sự.

Thế giới ngày qua: Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini.

EU thống nhất không công nhận Israel sáp nhập Jerusalem: Ngày 28/5, sau cuộc họp Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tuyên bố các nước thành viên EU đã đồng thuận về vấn đề liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine quanh Jerusalem.

Bà Mogherini cho biết cộng đồng quốc tế không công nhận việc Israel sáp nhập Đông Jerusalem và tin rằng quy chế của Jerusalem nên được thỏa thuận với người Palestine, bên tuyên bố phần phía Đông của thành phố này là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

Thế giới ngày qua: Malaysia chính thức kết thúc chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370

Cảnh sát Dhaka bắt giữ các nghi phạm buôn bán ma túy. (Ảnh: EPA)

Chiến dịch chống ma túy tại Bangladesh khiến gần 100 người thiệt mạng, 7.000 người bị bắt: Thủ tướng Sheikh Hasina đã chấp thuận chiến dịch chống ma túy trong đầu tháng 5 để giải quyết tình trạng lây lan của ya ba, loại ma túy đá có giá trị buôn bán gần 3 tỉ USD/năm. Loại ma túy đá này thường được tuồn vào Bangladesh từ Myanmar.

Cảnh sát Bangladesh ước tính có tới 7 triệu người dân nước này nghiện ma túy, chủ yếu là yaba. Tổ chức nhân quyền Odhikar ngày 27/5 cho biết đã có 91 người thiệt mạng, 7.000 người bị bắt trong 13 ngày gần đây liên quan tới chiến dịch chống ma túy của chính phủ Bangladesh.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast