Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

(Baohatinh.vn) - Để đội khách Bình Định cầm hòa đáng tiếc trên sân nhà trong thế chơi hơn người, đã đến lúc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần cải thiện chất lượng hàng thủ trước khi hướng tới mục tiêu trụ hạng.

Sau thất bại đáng tiếc trước đội khách đến từ Thanh Hóa ở lượt trận vòng 7, HLHT nuôi tham vọng quyết tâm giành chiến thắng trước tân binh Bình Định để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Do đó, HLV Phạm Minh Đức đã để Văn Vỹ cùng Akinade ngồi ghế dự bị và chủ động thay đổi một số vị trí trong đội hình ra sân, trong đó, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Văn Long vào sân ngay từ đầu, Kelly được kéo về đá trung vệ.

Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

Đội hình ra sân của HLHT trong trận đấu với Bình Định chiều tối 7/4.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) đã chủ động tấn công ngay từ phút đầu với những pha dứt điểm được tạo ra trước khung thành đối phương. Cả Phi Sơn và Chevi, Pham Văn Long thay nhau tung nhiều cú sút nguy hiểm gây khó khăn không ít cho thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tuy nhiên, hàng tá cơ hội dứt điểm lần lượt đi qua mũi giày của các cầu thủ áo đỏ và bàn thắng vẫn không đến.

Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

HLHT có sự khởi đầu khá tốt khi liên tục gây sức ép trước khung thành đối phương.

Trong khi Bình Định chủ động chơi thấp phía sân nhà và chỉ bố trí Đình Kha đá vị trí tiền đạo cắm. Mặc dù chơi theo thế trận phòng thủ nhưng đội khách vẫn tổ chức được một số đợt phản công khá nguy hiểm, trong đó, có hai tình huống dứt điểm khá nguy hiểm của đội khách suýt ghi được bàn thắng.

Thế trận hiệp 2 vẫn nghiêng về đội chủ nhà và chỉ sau 7 phút bóng lăn, cầu thủ số 7 - Đinh Tiến Thành của đội khách bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi 2 thẻ vàng. Chơi với thế trận hơn người, HLHT chủ động dồn lên tấn công, liên tục áp đảo đối phương. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 76, đội quân áo đỏ mới có được bàn thắng do Lý Công Hoàng Anh ghi từ một tình huống tấn công trung lộ.

Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

Đội trưởng Phi Sơn nỗ lực đi bóng để kiến tạo cho đồng đội.

Trước tình thế bị dẫn bàn, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tung Trần Hoàng Sơn vào sân nhằm tăng cường cho hàng công để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Sự thay người của HLV Nguyễn Đức Thắng đã phát huy hiệu quả khi Hoàng Sơn đã kịp ghi bàn thắng ở phút bù giờ để cần bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.

Sau 90 phút bóng lăn trên sân, dù đội bóng núi Hồng được chơi hơn người với thế trận lấn lướt và dẫn bàn trước nhưng chỉ những phút thi đấu thiếu tập trung, HLHT đã phải trả giá khi để đội bạn chia điểm ở những phút bù giờ. “Sự cố” này trước đó cũng đã xảy ra với đội bóng núi Hồng trong lượt trận ra quân tiếp đội khách Quảng Ninh trên sân nhà.

Các học trò của HLV Phạm Minh Đức đã khởi đầu khá tốt với thế trận tấn công lấn lướt và ghi được bàn thắng trước, nhưng cuối cùng cũng bị Than Quang Ninh đánh bại ở phút bù giờ. Trong đó, cú đúp của tiền đạo Eydison ghi được xuất phát từ những lỗi mất tập trung sơ đẳng của hàng thủ.

Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

Pha tấn công đẹp mắt của HLHT trong trận gặp Bình Định tối qua.

Kể cả trận thua Thanh Hóa trên sân nhà mới đây cũng bắt đầu từ lỗi kèm người của hàng thủ. HLHT dù chơi hay và dẫn bàn trước đội khách Thanh Hóa từ rất sớm nhưng rồi cũng thua ngược với cú đúp của Đình Tùng ở những phút cuối bởi khả năng kiểm soát bóng tệ hại của hàng thủ.

Chia sẻ sau lượt trận vòng 8, HLV Phạm Minh Đức cho rằng HLHT kém duyên. Tuy nhiên, với những gì được thể hiện trong những vòng đấu vừa qua cho thấy, phong độ của đội bóng núi Hồng đang có vấn đề. Trong đó, hàng thủ thi đấu chưa đạt phong độ, mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn. Trương Trọng Sáng, Văn Vỹ mặc dù thi đấu nỗ lực nhưng vẫn hay để lộ khoảng trống. Ở vị trí trung vệ, màn thể hiện của Kelly quá tệ, tạo cơ hội cho đối phương khoét sâu uy khiếp khung thành thủ môn Dương Quang Tuấn.

Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

Người nước ngoài làm việc tại Hà Tĩnh đến theo dõi trận đấu.

Phong độ thi đấu của các ngoại binh ở hàng công cũng rất nhạt nhòa. Qua 8 vòng đấu, tiền đạo Chevaugh Walsh mới chỉ ghi được hai 2 bàn thắng, Akinade được vào sân tứ băng ghế dự bị không thể hiện được nhiều và khả năng kiến tạo cũng hạn chế. Trong khi đó, trình diễn của Kelly ở vị trí trung vệ quá phập phù và nhiều tình huống không theo kịp đối phương.

Theo HLV bóng đá trẻ Hà Tĩnh Võ Hoàng, nếu không cải thiện hàng thủ, HLHT sẽ vất vả trong cuộc đua trụ hạng khi ở những trận đấu tới, HHLT sẽ gặp Sài Gòn FC, SLNA, Bình Dương, Nam Định và Viettel, đều là những đối thủ khó chơi. Trong đó có nhiều đội cũng đang khát điểm trụ hạng.

Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

Nguồn: Bongdaplus

Lộ điểm yếu từ hàng thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm “chật vật” trên hành trình trụ hạng

Kết quả vòng 8 V.League 2021. Nguồn: Bongdaplus

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast