Đợt rét kỷ lục từ đầu năm ở Hà Tĩnh kéo dài đến bao giờ?

(Baohatinh.vn) - Theo ông Lê Ngọc Quyết – Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến cuối tuần tới.

Đợt rét kỷ lục từ đầu năm ở Hà Tĩnh kéo dài đến bao giờ?

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (30/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.

Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng 3-4/1/2019. Từ nay đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Tại Hà Tĩnh, theo ông Lê Ngọc Quyết – Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh từ ngày 27/12; trời rét đậm, có nơi rét hại từ ngày 29/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 12 độ. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast