Khai màn V.League: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết giành điểm trên sân Pleiku

(Baohatinh.vn) - Chuyến làm khách trên sân Pleiku của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần tự tin và sự quyết tâm cao độ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giành ít nhất một điểm.

Khai màn V.League: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết giành điểm trên sân Pleiku

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tích tực tập luyện cho trận mở màn với Hoàng Anh Gia Lai.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mở màn mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên thánh địa Pleiku của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào lúc 17h ngày 4/2. Quãng thời gian nghỉ vừa qua giúp đội bóng núi Hồng chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng và chiến thuật, quyết tâm “lột xác” tại V.League 2023.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mang về những tân binh đáng chú ý như hậu vệ: Phạm Thanh Tiệp (cầu thủ Việt Kiều), Vũ Viết Triều (tới từ Topenland Bình Định), Đào Tấn Lộc (tới từ Bình Dương), tiền vệ Đặng Văn Trâm (tới từ Topenland Bình Định). So với mùa giải trước, chất lượng ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tốt hơn khi chiêu mộ được các tiền đạo Paulo Pinto (tới từ Thanh Hóa) và Diallo Abdoulaye (Orenburg của Nga).

Khai màn V.League: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết giành điểm trên sân Pleiku

Tiền đạo Paulo Pinto (ở giữa) là sự bổ sung rất tốt ở tuyến giữa của đội bóng núi Hồng.

Paulo Pinto là sự bổ sung rất tốt ở tuyến giữa của đội bóng núi Hồng, anh được xem là “ngòi nổ” cho hàng công của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải 2022 khi ghi được 9 bàn thắng. Không chỉ tung ra những đường kiến tạo cho các đồng đội, Pinto còn có những pha dứt điểm khá đa dạng: sút xa, tung ra những cú vô lê, móc bóng kỹ thuật, dứt điểm cận thành, sút phạt…

Tiền vệ này có chiều cao khá lý tưởng với 1m89, lên công về thủ rất nhịp nhàng. Với sự có mặt của Pinto và Diallo Abdoulaye, HLV Nguyễn Thành Công sẽ dễ dàng luân chuyển đội hình khi chơi tấn công hay phòng ngự phản công. Ở các trận giao hữu, hai ngoại binh cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng.

Trước thềm mùa giải mới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có những trận đấu giao hữu và có được thành tích khá tốt (Á quân giải hữu Thiên Long Tournament, 6 trận giao hữu hòa 1, thua 1 thắng 4).

Khai màn V.League: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết giành điểm trên sân Pleiku

Nhân sự của Hoàng Anh Gia Lai có sự xáo trộn rất lớn khi hàng loạt trụ cột chia tay đội bóng. Ảnh: HAGL FC

Trong khi đó, mùa giải V-League 2022 của HAGL đã khép lại ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Đây được coi là một thất bại của đội bóng phố núi. Họ sở hữu một dàn sao nổi tiếng nhưng lại chơi rất mờ nhạt trong giai đoạn cuối mùa giải.

Trước thềm mùa giải mới, HAGL là đội bóng “chảy máu” lực lượng mạnh nhất, khi một loạt ngôi sao chia tay đội để tìm bến đỗ mới. Lương Xuân Trường đến Hải Phòng, Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Hữu Tuấn đến Nam Định, Vũ Văn Thanh cập bến Công an Hà Nội, còn Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu.

Bên cạnh đó, trợ lý Nguyễn Văn Đàn, các cầu thủ Lê Văn Trường, Lê Đức Lương, Trần Hữu Đông Triều, Mauricio Barbosa, An Sae-hee, Bruno Henrique, Nguyễn Văn Việt, Tiêu Exal, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam… cũng rời đội chủ sân Pleiku để tìm hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Đội hình hiện tại của chủ nhà ngoài những cái tên nổi bật có thâm niên chơi tại V.League như: Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương và Châu Ngọc Quang số còn lại đều là những cầu thủ trẻ, trưởng thành từ lò đào tạo HAGL.

Diakite và Paollo cùng với Brandao là 3 ngoại binh của HAGL mùa này, cả ba đều không được giới chuyên môn đánh giá quá cao. Có thể thấy, chất lượng đội hình của đội bóng phố núi mùa giải này đã không còn mạnh như mấy mùa giải trước đây.

Khai màn V.League: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết giành điểm trên sân Pleiku

Ở mùa giải 2022, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa đối thủ cả 2 lượt trận.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng thống kê cho thấy, 5 trận gần đây trên sân nhà, HAGL đều không giành được chiến thắng, họ bị cầm hòa 2 trận và để thua 3 trận. Với sự xáo trộn về đội hình chắc chắn HLV Kiatisak sẽ cần thời gian để định hình lối chơi cho đội bóng.

Thành tích đối đầu lúc này cũng cho thấy sự cân bằng giữa hai đội, 4 lần gặp nhau gần nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều cầm hòa đội bóng phố núi, trong đó 3 trận ngay trên sân khách.

Khai màn V.League: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết giành điểm trên sân Pleiku

Người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kỳ vọng đội bóng sẽ có trận đấu tốt trước Hoàng Anh Gia Lai.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp bất lợi về lịch thi đấu khi 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2023 đã phải chạm trán 3 đội bóng mạnh và là ứng cử viên cho chức vô địch là: Viettel, Hà Nội, Hải Phòng. Trận đấu mở màn với Hoàng Anh Gia Lai được xem là trận đấu “dễ thở” nhất với đội bóng núi Hồng. Với những “làn gió mới” về mặt nhân sự, người hâm mộ kỳ vọng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có màn trình diễn ấn tượng.

HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ: “Đây là trận đấu khó khăn, bởi Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng lớn. Tuy nhiên, toàn thể đội bóng sẽ đoàn kết và thi đấu nỗ lực để giành ít nhất một điểm trong trận mở màn mùa giải mới. Ban huấn luyện kỳ vọng những tân binh sẽ có màn thể hiện tốt ở cuộc đối đầu này".

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast