Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/7, Đoàn công tác tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh dẫn đầu có chuyến tham quan hoạt động sản xuất tại Formosa Hà Tĩnh (FHS). Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đi cùng đoàn.

Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cùng đoàn nghe đại diện FHS giới thiệu về hoạt động sản xuất của FHS. Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh của FHS tại KKT Vũng Áng là dự án đầu tư nước ngoài có tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với hơn 12,7 tỷ USD, gồm các hạng mục chính: Nhà máy luyện cán thép công suất 7 triệu tấn phôi thép/năm, cảng nước sâu Sơn Dương cho tàu đến 20 vạn tấn cập cảng. Dự án được xây dựng trên diện tích 3.318 ha (trong đó 2.025 ha đất liền và 1.293 ha diện tích mặt biển).

Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

Dự án được triển khai xây dựng năm 2009 và cơ bản hoàn thành việc lắp đặt, vận hành thử các máy móc, thiết bị vào đầu năm 2016. Đến nay, FHS đã đưa vào vận hành cả 2 lò cao ổn định, an toàn và đảm bảo công suất.

Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

Năm 2018, sản xuất thép từ Formosa đạt gần 5 triệu tấn, doanh thu đạt khoảng 2,6 tỷ USD, đóng nộp vào ngân sách trên 6.200 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm 2019, sản lượng thép đạt hơn 2,5 triệu tấn, nộp ngân sách hơn 2.600 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ). Hiện nay, tổng số lao động làm việc tại FHS là 7.727 người, trong đó lao động Việt Nam khoảng 7.000 người, chủ yếu là người địa phương và các tỉnh trong khu vực.

Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

Về hạng mục cảng biển, đến nay, FHS đã hoàn thành xây dựng 12/32 bến tàu tại cảng Sơn Dương, trong đó có 5 bến tàu nguyên, 6 bến thép thành phẩm (2 bến trong nhà và 1 bến dầu). Cảng được trang bị 19 máy xếp dỡ hàng hóa hiện đại, đảm bảo bốc dỡ hàng nhanh, ngay cả khi có mưa bão cấp 6.

Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng thông tin, chia sẻ với đoàn công tác tỉnh Long An về quá trình triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng hơn 2.000 ha đất với trên 4.500 hộ dân, hàng chuc nghìn ngôi mộ, nhà thờ thuộc 6 xã trong KKT Vũng Áng chỉ trong thời gian kỷ lục 10 tháng (từ tháng 10/2009 đến tháng 8/2010). Đặc biệt, trong quá trình triển khai, vận hành và đưa dự án vào hoạt động, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp, giúp đỡ nhà đầu tư trong giải quyết hồ sơ thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình.

Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

Đoàn tham quan các hạng mục xử lý nước thải, môi trường của nhà máy, đặc biệt chứng kiến cá nuôi bơi tung tăng trong hồ chỉ thị sinh học

Đoàn cán bộ tỉnh Long An ấn tượng với quy mô, công nghệ hiện đại của dự án Formosa Hà Tĩnh

Qua tham quan các hạng mục dự án của FHS, đại diện lãnh đạo tỉnh Long An đánh giá cao qui mô dự án, chuyển đổi công nghệ mới và hiệu quả sản xuất, giải quyết việc làm, an sinh xã hội của nhà đầu tư.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast