Thông tuyến Bắc - Nam, sau sự cố tàu đâm phải trâu

Ngày 4/5/2010, ông Bùi Quốc Tỵ - Trưởng ga Hòa Duyệt thuộc địa phận xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết tuyến đường tàu Bắc-Nam đoạn qua xã Đức Liên đã được thông vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 3/5 sau hơn năm tiếng đồng hồ khắc phục và sửa chữa.

Vào lúc 13 giờ ngày 3/5/2010, tàu hàng mang số hiệu 331 chạy từ Vinh (Nghệ An) vào Đồng Hới (Quảng Bình) khi qua khu vực Cầu Rào (gần ga Hòa Duyệt) thì đâm phải một con trâu đang băng qua đường sắt. Hậu quả là hai toa tàu bị trật khỏi đường ray, gây tắc đường nhiều giờ liền.

Sau khi nhận được thông tin, Công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh, Ban an toàn đường sắt khu vực I (Tổng công ty đường sắt Việt Nam), Xí nghiệp vận tải Nghệ Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, công nhân cùng các thiết bị, dụng cụ đến hiện trường tháo rời các toa tàu để kéo về ga lân cận, đồng thời kê, kích hai toa bị trật bánh khỏi đường ray lên đường.

Sau khi thông đường sắt, chuyến tàu SE6 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đang chờ ở ga Thanh Luyện (Hương Khê) chạy qua đoạn đường này an toàn. Sau đó các chuyến tàu khách và tàu hàng SE7, VĐ32, VQ1, TR1 bị kẹt ở ga Hương Phố (Hương Khê), Đức Yên (Đức Thọ) cũng được lưu thông.

Ngành đường sắt đang thống kê mức thiệt hại do tai nạn. Công an xã Đức Liên chưa xác minh được chủ nhân của con trâu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast