2 "đạo chích" chuyên đột nhập trường mầm non bị tuyên án

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Như Khoa (SN 1989) và Hoàng Văn Duẫn (SN 1990), đều trú tại xã Thạch Điền (Thạch Hà - Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

2 “đạo chích” chuyên đột nhập trường mầm non bị tuyên án

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 19/6/2019

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 23/2/2019, Hoàng Văn Duẫn rủ Lê Như Khoa đi trộm cắp tài sản. Khi đi, Khoa không quên thủ cho mình một chiếc dao găm và 1 ít ma túy (0,0903 gam heroin) để cùng sử dụng.

Cả hai vào địa bàn huyện Cẩm Xuyên đột nhập vào Trường Mầm non Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), phá khóa các phòng học, trộm 2 chiếc ti vi, 1 chiếc đàn organ và 1 chiếc loa kéo tay, với tổng trị giá 9,8 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Duẫn và Khoa khai thêm: Do nghiện ma túy nên trong khoảng thời gian từ ngày 20-23/2/2019, cả hai rủ nhau thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại Trường Mầm non Cẩm Thạch (cơ sở 1 và cơ sở 2) với tổng giá trị tài sản hơn 9 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lê Như Khoa 17 tháng tù, Hoàng Văn Duẫn 15 tháng tù về tội danh trên.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast