Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu: Đoàn kết, khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, chung sức đưa huyện nhà sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

Sáng 10/6, Huyện đoàn Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu khóa XXX nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông cùng 120 đại biểu chính thức dự đại hội.

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Đức Thọ đạt nhiều kết quả toàn diện. Tổ chức Đoàn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống chính trị và xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện xây dựng huyện Đức Thọ ngày càng phát triển.

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Chủ trì đại hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống từng bước đổi mới về nội dung, hình thức. Các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, tuổi trẻ sống đẹp, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng từng bước đi vào chiều sâu với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức diễn đàn tiếp lửa truyền thống, Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng, Khi tôi 18, Câu chuyện của tôi - bài học của bạn, Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam...

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Đại biểu tham dự đại hội

Huyện đoàn cũng tổ chức 84 lớp học tập lý luận chính trị, 390 chuyến hành trình về các địa chỉ đỏ cho gần 31.000 đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ, Huyện đoàn đã giới thiệu gần 730 đoàn viên học đối tượng Đảng.

Trong 5 năm, toàn huyện có gần 500 đoàn viên là học sinh giỏi quốc gia, gần 240 học sinh thi vào các trường đại học đạt 27 điểm trở lên.

Trên tinh thần đổi mới trong hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện thu hút 60.000 lượt đoàn viên tham gia cống hiến vì cộng đồng, tổ chức trên 200 đợt tình nguyện, thực hiện hàng loạt công trình mang thương hiệu thanh niên, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh. Trong 5 năm, cơ sở đoàn các cấp đã làm gần 250 đường điện thắp sáng làng quê, giúp đỡ trên 700 gia đình chỉnh trang vườn hộ, 150 vườn mẫu, trên 130 km hàng rào xanh, biến hàng trăm điểm đen rác thải thành bồn hoa...

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Đại biểu Nguyễn Đắc Thắng - Bí thư đoàn xã Tùng Ảnh trình bày tham luận về một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn - đội trên địa bàn dân cư, góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Với phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc, mỗi ĐVTN một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM”, bằng Ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh, tuổi trẻ toàn huyện đã lan tỏa những hình ảnh đẹp về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm cho ĐVTN và Nhân dân chung sức xây dựng NTM. Trong 5 năm, tuổi trẻ Đức Thọ đã tổ chức 109 hoạt động quy mô cấp huyện và hơn 8.000 hoạt động cấp cơ sở, thu hút gần 66.500 lượt ĐV TTN tham gia.

Về phong trào thanh niên triển kinh tế, trong 5 năm, toàn huyện thành lập mới 119 mô hình kinh tế thanh niên, 3 THT, 2 DN. Đến nay, nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện do tổ chức Đoàn quản lý gần 20 tỷ đồng.

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Đại biểu Trần Văn Dũng - Chi đoàn Công an huyện tham luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong 5 năm, đã kêu gọi hỗ trợ gần 3,7 tỷ đồng, huy động trên 6.600 ngày công xây dựng mới và sửa chữa 105 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo. ĐVTN tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương với nhiều hoạt động thiết thực như: huy động hơn 850 triệu hỗ trợ công tác phòng chống dịch; tổ chức các đợt phát quà “Túi thuốc an sinh”, “Bữa cơm yêu thương”, “Thanks you Việt Nam”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt; hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Vững tin Việt Nam” với hơn 1.300 bài dự thi...

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ Đức Thọ xác định nhiệm vụ đột phá: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh để khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh thiếu nhi Đức Thọ; quan tâm, tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi; đổi mới mạnh mẽ bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; tham mưu quy hoạch cán bộ Đoàn đảm bảo tính kế thừa, hợp lý, cung cấp nguồn cán bộ xứng tầm nhiệm vụ cho tổ chức Đảng; tham gia sâu trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư thông minh, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và giải quyết việc làm để phát triển kinh tế xã hội...

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Thời gian tới, Huyện đoàn Đức Thọ cần quan tâm đổi mới giáo dục đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong của đoàn trong tham gia xây dựng Đảng. Cùng đó, cần sáng tạo, linh hoạt trong phát huy trí tuệ của đoàn viên thanh niên trong tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án; khuyến khích thanh niên áp dụng KHKT xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh thiếu nhi...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều ý kiến, bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tập hợp thu hút thanh niên vào tổ chức; phát huy tính xung kích, sáng tạo trong học tập, lao động và cống hiến, xây dựng phát triển quê hương.

Tại đại hội, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn mong muốn các cấp bộ đoàn tập trung đổi mới hình thức giáo dục, rèn luyện đoàn viên có lối sống lành mạnh, văn hóa, chấp hành tốt pháp luật. Xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động vì cộng đồng, làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn phát biểu chỉ đạo đại hội

Xây dựng hình mẫu thanh niên Đức Thọ thời đại mới gắn với phát huy giá trị con người Đức Thọ. Góp phần giáo dục, khơi dậy tình yêu quê hương, khát vọng cống hiến cho đoàn viên thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên sáng tạo trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, tiếp tục cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn và Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển của đoàn viên thanh niên

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá XXX; bầu trực tiếp đồng chí Lê Thị Huyền Trang - Bí thư Huyện đoàn khoá XXIX tiếp tục tái cử Bí thư Huyện đoàn khóa XXX.

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027...

Chị Lê Thị Huyền Trang tái cử Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Thọ khóa XXX ra mắt đại hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast