(Baohatinh.vn) - Từ các chương trình, dự án, Hội Người mù huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ cho 314 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 3,2 tỷ đồng.
Sáng 12/4, Hội Người mù huyện Thạch Hà long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024).
Đại diện lãnh đạo huyện Thạch Hà và các đại biểu dự buổi lễ.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Hội Người mù Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ qua, Hội đã thực sự là mái nhà chung, là chỗ dựa tin cậy của hội viên người mù cả nước, giúp người mù, người khiếm thị học chữ, học nghề, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hội viên.
Tại Thạch Hà, Hội Người mù huyện được thành lập năm 1993. Huyện hội hiện có trên 269 hội viên và 21 trẻ em mù sinh hoạt. Hằng năm, Hội đã khảo sát và tạo điều kiện cho hội viên người mù tham gia học chữ Braille ở Trung tâm Dạy chữ, dạy nghề và phục hồi chức năng Hội Người mù Hà Tĩnh. Đến nay, số hội viên biết đọc và viết chữ Braille chiếm tỷ lệ 34%, nhiều hội viên tham gia đầy đủ các cuộc thi và đạt nhiều giải cao cấp Trung ương, cấp tỉnh.
Chủ tịch Hội Người mù huyện Thạch Hà Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển của Hội Người mù huyện.
Hội đã xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả các tổ nhóm sản xuất tăm tre, chổi đót, đan lát, xoa bóp bấm huyệt, giúp hội viên có thu nhập ổn định. Trong đó, Tổ nhóm sản xuất tăm tre, chổi đót tạo công ăn việc làm cho 20 hội viên với thu nhập từ 1,5 triệu đồng/ người/tháng; 20 lao động làm nghề xoa bóp bấm huyệt với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Trong hơn 30 năm qua, thông qua nguồn vốn từ các chương trình, dự án, Hội đã hỗ trợ cho 314 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn Hội giảm từ 68,4% (năm 1993) xuống còn 7,02% (năm 2023).
Nhân dịp này, 5 cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì hạnh phúc người mù" của Hội Người mù Việt Nam; 2 cá nhân nhận bằng khen của Hội Người mù Việt Nam vì đã thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động hội giai đoạn 2019 -2024; 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận giấy khen của Hội Người mù Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động hội.
Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh và UBND huyện Thạch Hà trao bằng khen của Hội Người mù Việt Nam cho 2 cá nhân vì đã thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động hội giai đoạn 2019 -2024. Hội Người mù tỉnh trao kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù của Hội Người mù Việt Nam cho các cá nhân.
Ngày tình nguyện góp phần thực hiện hiệu quả phong trào cải cách hành chính, phát huy vai trò của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
Việc triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ sẽ giúp thiếu nhi Hà Tĩnh rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi.
Các cấp bộ Đoàn ở Hà Tĩnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện tốt nhất cho các em được phát triển toàn diện.
Chương trình "Tháng Ba biên giới" ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, các đội hình thanh niên xung kích ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.
Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2025).
10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 là những người có nhiều thành tựu xuất sắc trên các lĩnh vực, trong đó có Tiến sỹ Nguyễn Viết Hương, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh.
Mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa và thanh toán không dùng tiền mặt do các đoàn viên thanh niên TP Hà Tĩnh triển khai góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
Đoàn đại biểu 100 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 vinh dự báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu cùng bày tỏ quyết tâm tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước.
Hà Tĩnh đã sắp xếp giảm: 5 sở, 1 tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh, 12 ban chỉ đạo, 39 phòng, 8 chi cục thuộc sở, 47 phòng chuyên môn cấp huyện và 141 đơn vị sự nghiệp công lập.
Không phải bằng những lời hô hào đao to búa lớn, bà Hoàng Thị Lịch - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chinh phục lòng dân bằng sự chân thành và hành động thiết thực. Không chỉ vậy, bà còn là tấm gương trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Hơn 3.500 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đồng loạt hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh năm 2025” với gần 600 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.
Bên cọc dấu 511/1 của tuyến biên giới Hà Tĩnh và Khăm Muồn (CHDCND Lào), sắc xanh tuổi trẻ hòa cùng màu áo xanh bộ đội biên phòng trong tháng 3 đầy ý nghĩa.
Những hoạt động hướng về cộng đồng của tuổi trẻ TP Hà Tĩnh thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Tháng Thanh niên năm 2025 đang được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, lan tỏa, đem lại nhiều giá trị thiết thực, tạo cơ hội để tuổi trẻ cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.
Nữ sinh Nguyễn Thị Cẩm Ly (Trường THPT Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh) đã trở thành gương mặt trẻ tuổi nhất trong 100 cán bộ đoàn toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025
Chi đoàn Thanh tra tỉnh, Chi đoàn Sở Tài chính, Chi đoàn Báo Hà Tĩnh, Thị đoàn Kỳ Anh phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.
Tại Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhà thơ Lê Văn Vỵ được bầu giữ chức Chi hội trưởng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Nguyễn Trần Hà Vy - Liên đội trưởng Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh) là 1 trong 16 gương mặt xuất sắc nhất huyện tham dự đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực vì cộng đồng.
Cán bộ nữ công Hà Tĩnh ngày càng tự tin, bản lĩnh, đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và nâng cao vị thế của lao động nữ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc chị em phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”, ra sức thi đua, cống hiến, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển.
Việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" của tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho người dân, đảm bảo thực hiện thành công công tác chuyển đổi số.
Bằng những hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua, phụ nữ Can Lộc (Hà Tĩnh) đã và đang góp sức cùng với địa phương hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn mỗi cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.
“Trở thành đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được nhận danh hiệu cao quý đảng viên công nhân tiêu biểu toàn quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của tôi trong gần 30 năm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Danh hiệu cao quý này tiếp thêm động lực cho bản thân trên hành trình tiếp tục nỗ lực và cống hiến”, đó là lời chia sẻ tự đáy lòng của chị Trương Thị Hoan - công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.