Các tay súng tại Libya bao vây, đòi chính phủ từ chức

Theo AFP, các tay súng ở Libya ngày 6/5 đã yêu cầu Chính phủ đương nhiệm từ chức khi họ bao vây trụ sở các bộ của nước này, bất chấp việc Quốc hội Libya phê chuẩn đạo luật mới cấm các quan chức cấp cao dưới thời Muammar Gaddafi tham gia chính quyền mới.

Những người ủng hộ luật cấm tham gia chính trị với cựu quan chức chế độ cũ xuống đường tuần hành ở thủ đô Tripoli, Libya ngày 5/5. (Nguồn: AFP)
Những người ủng hộ luật cấm tham gia chính trị với cựu quan chức chế độ cũ xuống đường tuần hành ở thủ đô Tripoli, Libya ngày 5/5. (Nguồn: AFP)


Từng cam kết sẽ chấm dứt bao vây các trụ sở nếu đạo luật trên được thông qua, thủ lĩnh phiến quân Osama Kaabar nhấn mạnh: "Chúng tôi kiên quyết duy trì hành động của mình cho tới khi Thủ tướng Ali Zeidan từ chức."

Trước đó hôm 5/5, Quốc hội Libya, dưới sức ép của lực lượng phiến quân, đã bỏ phiếu thông qua đạo luật gây tranh cãi này, theo đó các quan chức dưới thời Gaddafi phải từ chức, trong một động thái có thể cũng sẽ chứng kiến sự ra đi của Thủ tướng Zeidan./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast