"Nhảy" 3 xe máy trong một buổi chiều

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Chương (SN 1983), trú tại xóm 8, xã Hương Long, huyện Hương Khê; Lê Văn Quyết (SN 1983), trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Hương Khê. Cơ quan công an cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Trần Văn Đức (SN 1986), trú tại xóm Bình Giang, xã Hương Bình, huyện Hương Khê) để phụ vụ công tác điều tra.

3 đối tượng Chương, Đức và Quyết cùng phương tiện và 3 xe máy bọn chúng lấy trộm được

3 đối tượng Chương, Đức và Quyết cùng phương tiện và 3 xe máy bọn chúng lấy trộm được

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/3/2016, Trần Văn Chương điều khiển xe máy mang BKS 38N6-9611 đi từ nhà (xã Hương Long) lên thị trấn Hương Khê gặp Trần Văn Đức đang ngồi uống nước ở quán tại bờ hồ Bình Sơn. Một lúc sau, Chương nhờ Đức chở lên khu vực chợ Sơn ở thị trấn Hương Khê, còn Đức quay trở lại bờ hồ Bình Sơn tiếp tục ngồi uống nước tại đó.

Đến khoảng 14 giờ, Chương đi bộ đến cửa hàng điện tử Nga Chương (khối 7, thị trấn Hương Khê), thấy xe máy mang BKS 38B1-113.57 của anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1972, trú tại xóm 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê), dựng ngoài đường không có người trông coi nên đối tượng dùng vam bẻ khóa lấy trộm.

Lấy xong, Chương đưa xe đến bán cho Lê Văn Quyết (SN 1983, trú tại khối 14, thị trấn Hương Khê).

Tiếp đó, khoảng 14 giờ 30 phút, Chương đi đến đường liên khối thuộc địa phận khối 4, thị trấn Hương Khê, dùng vam bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy mang BKS 38B1-094.72 của chị Nguyễn Thị Thương (SN 1968, trú tại xóm 5, xã Gia Phố, huyện Hương Khê) đang dựng ngoài đường rồi đem lại bán cho Lê Văn Quyết với giá 2.800.000 đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp nói trên, Chương quay lại bờ hồ Bình Sơn ở thị trấn Hương Khê gặp lại Trần Văn Đức nói chuyện rồi rủ bạn đi lấy trộm cắp xe máy và được người này đồng ý.

Chương và Đức điều khiển xe máy mang BKS 38N6-9611 của Chương đi đến đường liên khối thuộc địa phận khối 4, thị trấn Hương Khê lấy trộm 1 chiếc xe máy không có biển kiểm soát của anh Nguyễn Trường Sơn (SN 1968, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê) dựng bên đường, sau đó Chương giao cho Đức đưa xe về nhà Đức cất giấu.

Được biết, Chương là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast