Tết cho người nghèo

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán cận kề. Nhà nhà, người người chộn rộn vui tết, đón xuân. Hòa trong không khí đó, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đang tích cực chăm lo tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng...

Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn VinGroup tặng quà Tết cho người nghèo Thạch Hà
Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn VinGroup tặng quà Tết cho người nghèo Thạch Hà

Hơn 1 tháng nay, các tổ chức thành viên UB MTTQ tỉnh, ban thường trực UB MTTQ các huyện, thành phố, thị xã cùng mạng lưới chữ thập đỏ (CTĐ) trong toàn tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)” với nhiều hoạt động. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được tổ chức đến tận các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và đã tạo được sự hưởng ứng tích cực; khẩn trương vận động, lập danh sách đối tượng trao quà tết.

Ông Bùi Văn Bốn – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Khác với mọi năm, năm nay, Hội CTĐ tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo tết cho người nghèo và nạn nhân CĐDC. Không những thế, đây còn là một trong những hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Với tinh thần đó, Hội CTĐ tăng cường kêu gọi, vận động, trao quà trực tiếp và phối hợp tổ chức, khâu nối. Tỉnh giao chỉ tiêu 17.000 suất quà, nhưng Hội cố gắng ít nhất phải được 22.000 suất với trị giá thấp nhất 300 ngàn đồng.

Ngoài ra, Trung ương Hội CTĐ hỗ trợ 100 triệu đồng; Hội CTĐ tỉnh cũng trích ngân sách từ quỹ nhân đạo của tỉnh 150 triệu đồng để tặng quà tết cho người nghèo. Một điều mới nữa là cách phân bổ năm nay cũng khác mọi năm. Theo đó, tỉnh giao nhiệm vụ cho Hội CTĐ làm đầu mối, có nhiệm vụ nắm rõ danh sách các đối tượng, khâu nối với các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trên cơ sở đó có sự điều tiết để đảm bảo các đối tượng đều có quà trong dịp tết. Hiện nhiều hội cấp cơ sở đã tổ chức trao quà cho đối tượng như: Nghi Xuân 450 triệu đồng, Cẩm Xuyên 200 triệu đồng…

LĐ-TB&XH cũng là một trong những ngành trụ cột trong công tác này. Những ngày này, toàn ngành đang tích cực, khẩn trương triển khai trao quà cho các đối tượng. Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Xuân Thông cho biết: Với tinh thần không để người dân nào thiếu đói trong dịp tết, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp phát 520 tấn gạo cho người dân. Cùng với đó, ngành cũng đang thực hiện trao quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ và người nghèo. Đồng thời, phối hợp với quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao 8.800 suất quà cho người dân, trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng trở lên.

Đến thời điểm này, những gói quà mang nặng nghĩa Đảng, tình dân, tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đã và đang đến với các đối tượng, những người có công với cách mạng, người nghèo và nạn nhân CĐDC. Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thị Nữ Y chia sẻ: Ngoài trích ngân sách, huyện còn tích cực khâu nối với các doanh nghiệp chia sẻ với người dân trên địa bàn. Đối với người có công, huyện tổ chức trao quà trước. Riêng đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, huyện phân công các ủy viên thường vụ đến tận nơi thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao quà...

Cùng với Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp, các tổ chức trong nước cùng chung tay chăm lo tết cho người nghèo: Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ bà con 6 xã vùng mỏ sắt Thạch Khê 400 triệu đồng; TP Hồ Chí Minh ủng hộ 300 triệu đồng… Bà Võ Thị Dung – Trưởng ban Cứu trợ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Hà Tĩnh là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, do đó, Ban Cứu trợ thành phố quyết định chuyển tiếp cho Hà Tĩnh 300 triệu đồng. Số tiền này trích từ nguồn ủng hộ của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ với mong muốn người nghèo Hà Tĩnh có điều kiện hơn để đón Tết Nguyên đán 2014...

Một mùa xuân lại về đong đầy hương sắc và tình người. Những món quà tết đầy ý nghĩa đã và đang mang đến nụ cười hạnh phúc cho biết bao người dân. Đặc biệt, với người có công, họ càng tự hào hơn với những hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước của mình. Và với người nghèo, họ không chỉ có cái tết no đủ mà càng thấy ấm áp hơn khi những vòng tay yêu thương đang rộng mở. Đó là niềm tin, điểm tựa và là động lực để họ tiếp tục vươn lên dựng xây cuộc sống ngày càng tươi đẹp, đàng hoàng hơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast