Khánh thành đền Hoàng thành Phúc Ấm

(Baohatinh.vn) - Xã Hương Long (Hương Khê) vừa tổ chức lễ khánh thành đền Hoàng thành Phúc Ấm.

Nghi thức tế lễ tại buổi khánh thành.
Nghi thức tế lễ tại buổi khánh thành.

Đền Phúc Ấm thuộc làng Phúc Ấm, xã Hương Long (Hương Khê) là nơi thờ “Đức Đô Đô Thống Chế Đại tướng quân, tổng quản Ngọc Khê Hầu”. Người là vị tướng đến trấn ải biên cương Việt Lào, có công khai phá và bảo vệ làng nên được nhân dân trong vùng tôn làm Thành hoàng. Hội làng thường được tổ chức vào ngày 25 tháng 2 hàng năm.

Đền được xây dựng từ thế kỷ XIX, nhưng qua thời gian do ảnh hưởng của thiên tai và chiến tranh tàn phá nên đền chỉ còn lại chứng tích là 6 sắc phong từ thời vua Khải Định để lại.

Để ghi nhớ công ơn vị Thành hoàng nhân dân, con em trong vùng đã góp kinh phí khôi phục lại đền. Đền được khởi công ngày 21/12/2013 với tổng chi phí gần 1 tỷ đồng với các hạng mục: thượng điện, nâng cấp giếng cổ, đường bê tông dẫn vào đền…

Xây dựng đền Hoàng thành Phúc Ấm là việc làm thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh vốn có. Đây là cội nguồn để lớp lớp con cháu đi sau được tri ân, thắp hương tướng nhớ các vị tiền nhân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast