Hai đối tượng từ Hương Khê xuôi Hồng Lĩnh “chôm” xe máy!

(Baohatinh.vn) - Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Anh Ngọc (SN 1985), Nguyễn Trọng Thạch (SN 1988), cùng trú tại xã Hương Thủy (Hương Khê) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng từ Hương Khê xuôi Hồng Lĩnh “chôm” xe máy!

Nguyễn Trọng Thạch (ảnh nhỏ) cùng Trần Anh Ngọc và 2 xe máy bị thu giữ

Trước đó, ngày 8/6/2019, Công an TX Hồng Lĩnh nhận được trình báo của anh Hoàng Văn Quyết (SN 1989) trú tại thôn Đồng Thuận, phường Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh) về việc vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8/6/2019, bị kẻ gian lấy trộm 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha - Exciter, biển kiểm soát 38F1-036.36, sơn màu trắng xanh, trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Công an TX Hồng Lĩnh đã xác lập chuyên án 619X để điều tra, làm rõ. Đến ngày 19/6/2019, Công an TX Hồng Lĩnh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Anh Ngọc (SN 1985) trú tại xóm 2, xã Hương Thủy (Hương Khê). Đối tượng còn lại là Nguyễn Trọng Thạch (SN 1988) trú cùng xóm với Ngọc, đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 5/7/2019, Công an TX Hồng Lĩnh đã bắt giữ được Thạch khi đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài, ăn chơi, đã chuẩn bị công cụ phá khóa (vam), sử dụng xe mô tô đi đến các địa phương, lợi dụng khi người dân sơ hở trộm cắp xe máy. Ngoài vụ trộm cắp xe máy ở TX Hồng Lĩnh, Ngọc và Thạch còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn các huyện Vũ Quang, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, TP Vinh (Nghệ An)… Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 2 xe mô tô là tang vật của vụ án.

Được biết, hai đối tượng đều đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, trong đó, Trần Anh Ngọc 2 tiền án, Nguyễn Trọng Thạch 4 tiền án, vừa ra tù tháng 2/2019.

Công an TX Hồng Lĩnh hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast