Quê hương Vua Mai Hắc Đế “chạm đích” xã nông thôn mới kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm vào cuộc bền bỉ và hiệu quả, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã chạm đích xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, đang chờ ngày công nhận.

cổng chào - Copy.jpg
Tổ liên gia sinh thái Cựa Đình (thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ) gấp rút hoàn thành cổng chào có gắn hệ thống đèn trang trí.

Hòa trong khí thế chung của đợt thi đua cao điểm, những ngày này, 18 hộ trong tổ liên gia sinh thái Cựa Đình (thôn Liên Tiến) đang hăng say vào cuộc để tạo điểm nhấn cho khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các hộ sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của để làm cổng chào bằng kim loại và chỉnh trang tất cả các đoạn đường đi qua tổ liên gia theo hướng mở rộng để đạt 5 – 6m, hai bên có mương thoát nước, có hệ thống đèn chiếu sáng, có 1 điểm checkin...

Bà Trần Thị Thảo – Tổ trưởng tổ liên gia sinh thái Cựa Đình cho biết: “Tất cả các hộ trong tổ đã chỉnh trang khuôn viên vườn hộ theo hướng phải có hàng rào xanh, trước cổng có ít nhất 1 cây hoa leo, có hố xí tự hoại và hố xử lý nước thải sinh hoạt, công trình phụ trợ ngăn nắp, mỗi nhà có ít nhất 3 dụng cụ phân loại rác, các khu vườn đều sản xuất hiệu quả và sạch đẹp... Ngoài ra, trong tổ chúng tôi có 100% hộ đạt gia đình văn hóa, không có con cái bỏ học, mọi người đều tham gia bảo hiểm y tế, nhiều hộ có lắp camera an ninh, không để xảy ra mất an ninh trật tự...”

liên tiến - Copy.jpg
Ban ngày nắng nóng nên người dân thôn Liên Tiến tranh thủ đẩy đất chỉnh trang vườn hộ và đắp lề mở rộng đường vào ban đêm.

Tổ liên gia sinh thái là sáng kiến riêng của xã Mai Phụ trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đây được xem là “phiên bản” hoàn thiện của các khu dân cư kiểu mẫu trong tương lai. Hiện nay, toàn xã đang triển khai xây dựng thí điểm 5 tổ tại 5 thôn (đã đạt khối lượng trên 80%), sau đó tiếp tục nhân rộng ra tất cả các tổ liên gia của 7 thôn trong toàn xã. Thực hiện mô hình này, các tổ tự huy động nguồn xã hội hóa từ 40 – 70 triệu đồng/tổ để làm đẹp cảnh quan vườn hộ, thực hiện một mức cao hơn so với các tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu nhằm tạo điểm nhấn cho bức tranh nông thôn.

Để xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Mai Phụ đã lựa chọn phát triển sản xuất làm lĩnh vực nổi trội. Hiện nay, toàn xã có 50 mô hình kinh tế cho thu nhập cao và các lĩnh vực sản xuất đều phát triển nhanh, bền vững, góp phần đưa bình quân thu nhập đầu người đạt trên 58 triệu đồng/năm. Đặc biệt, cách đây hơn 1 năm, Mai Phụ đã thu hút và xây dựng thành công mô hình nuôi tôm công nghệ cao quy mô lớn nhất huyện để làm điểm nhấn cho bức tranh sản xuất.

C3 - Copy.jpg
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh góp phần tạo điểm nhấn cho bức tranh NTM kiểu mẫu ở Mai Phụ.

Ông Đào Anh Văn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Phụ cho biết: “Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh có quy mô hơn 10 ha, được đầu tư hàng chục tỷ đồng. Sau 1 năm hoạt động, cơ sở này đã thu hoạch 6 vụ, năng suất đạt 73 tấn/ha (cao hơn 46% so với bình quân toàn xã), doanh thu 8,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 9 lao động với mức thu nhập từ 8 - 20 triệu đồng/tháng. Đây được xem là điểm nhấn, là tiền đề để Nhân dân trong vùng phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên sâu”.

Mai Phụ được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 và đạt chuẩn nâng cao năm 2021. Để đạt chuẩn kiểu mẫu, những năm gần đây, địa phương này đã huy động tốt các nguồn nội lực, kêu gọi con em xa quê ủng hộ và vận dụng tốt các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và “nâng chất” các tiêu chí với tổng mức đầu tư khoảng 10 – 20 tỷ đồng/năm. Nhờ quyết tâm cao, nguồn lực lớn, Nhân dân đồng tình nên hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã thuộc diện khang trang, hiện đại, đồng bộ nhất huyện Lộc Hà; sinh kế được nâng cao, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện; không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản...

đông thắng - Copy.jpg
Cán bộ và Nhân dân thôn Đông Thắng tham gia xây lại cổng, tường rào, các công trình phụ sau khi phá dỡ để hiến đất mở đường.

Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết: “Với phương châm “xây dựng NTM có điểm xuất phát chứ không có điểm kết thúc”, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã vào cuộc kiên trì, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đặc biệt, chúng tôi luôn dành sự ưu tiên, tập trung cao cho các tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực, dễ biến động như: kết cấu hạ tầng (giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa), phát triển sản xuất, thu nhập, giáo dục, môi trường, khu dân cư kiểu mẫu... Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình nên rất phấn khởi”.

10(1) - Copy.jpg
Những tuyến đường quê khang trang, xanh - sạch - đẹp trên quê hương Vua Mai Hắc Đế.

Ông Phan Bá Ninh – cán bộ Văn phòng NTM huyện Lộc Hà thông tin: “Đến thời điểm này, Mai Phụ đã hoàn thành 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu (thu nhập, thôn thông minh, khu dân cư NTM kiểu mẫu, lĩnh vực nổi trội - sản xuất).

Xã và huyện cũng đã hoàn thiện các loại hồ sơ thủ tục cần thiết, đoàn công tác của các sở, ngành đã về kiểm tra, đánh giá thực tế, chấm điểm đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Dự kiến, trong tháng 6 sắp tới sẽ có quyết định công nhận Mai Phụ đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, là địa phương thứ 2 (sau Thạch Châu) về đích NTM kiểu mẫu của huyện Lộc Hà ”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

Nhiều người nộp thuế hiện vẫn hiểu sai bản chất việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế. Theo chuyên gia thuế, người dân cần nhận diện đúng các hiểu nhầm phổ biến để kịp thời điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.