Sẵn sàng Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh

(Baohatinh.vn) - Công tác chuẩn bị và các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2023 đang được triển khai sôi nổi trong toàn tỉnh.

Từ tháng 9/2022, đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn Hà Tĩnh được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đồng bào công giáo ở Hà Tĩnh sôi nổi triển khai các phong trào thi đua chào mừng thành công đại hội cấp huyện, đồng thời, tạo không khí sôi nổi hướng tới đại hội cấp tỉnh.

Sẵn sàng Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh

Đại diện Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng 11 ủy viên Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Từ đầu năm đến nay, Ban Đoàn kết công giáo huyện Hương Khê đã phát động sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới trong đồng bào công giáo. Người dân các địa phương đã xây dựng được nhiều tuyến đường điện chiếu sáng, công trình vệ sinh, di dời che chắn chuồng trại, trồng hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư mẫu.

Ông Trần Đình Thân - Trưởng ban Công tác mặt trận huyện Hương Khê cho biết: “Chỉ trong 6 tháng, có 18 hộ là người công giáo xây dựng thành công vườn mẫu; trồng mới hàng nghìn mét hàng rào xanh và chỉnh trang hàng trăm vườn hộ. Ngoài ra, thông qua các nguồn tài trợ, 7 hộ dân công giáo là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở”.

Sẵn sàng Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh

Người công giáo xã Hương Trạch (Hương Khê) sôi nổi chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Sôi nổi không kém, tại huyện Thạch Hà, từ đầu năm đến nay, người dân công giáo trên địa bàn cũng thi đua lao động sản xuất, củng cố các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ông Trần Thế Vững - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà chia sẻ: Thạch Hà có gần 13% dân số là đồng bào công giáo. Đồng bào công giáo đã tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Hướng tới chào mừng đại hội cấp tỉnh, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà đã phối hợp Ủy ban MTTQ huyện tặng quà một số bà con giáo dân gặp hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tuyên truyền lan tỏa ý nghĩa đại hội để bà con giáo dân được biết, từ đó thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội.

Sẵn sàng Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh

Người công giáo xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) chỉnh trang vườn hộ.

Đặc biệt, để chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, từ cuối năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung xây dựng đề án nhân sự, đề án tổ chức đại hội và các văn kiện liên quan trình Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cấp tỉnh sẽ có 137 đại biểu chính thức tham dự, trong đó có 39 đại biểu đương nhiệm, 96 đại biểu hiệp thương từ cơ sở, 2 đại biểu chỉ định.

Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội được tiến hành bài bản, qua nhiều bước lấy ý kiến góp ý, đề xuất từ các địa phương, đơn vị sở, ban, ngành chuyên môn liên quan.

Sẵn sàng Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh

Chiều 12/6 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan tổ chức duyệt Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh cũng tập trung cao cho công tác xây dựng đề án nhân sự Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trình đại hội và được sự thống nhất, đồng tình cao của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành liên quan, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Theo đó, tổng số ủy viên khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 41 vị (cấp tỉnh 4, cấp huyện, thành phố, thị xã 37 vị); Ban Thường trực có 7 vị.

Cũng nhân dịp đại hội cấp tỉnh, để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống tốt đời, đẹp đạo nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã ban hành công văn gửi lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân và gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân.

Các văn kiện đại hội, đề án nhân sự và các nội dung liên quan đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh đã báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thông qua.

Từ nay đến ngày diễn ra đại hội thời gian không còn nhiều, chúng tôi đang tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị khánh tiết và tuyên truyền trực quan hướng tới đại hội. Đồng thời, thúc đẩy các phong trào thi đua trong cộng đồng giáo dân nói riêng và toàn thể Nhân dân nói chung.

Qua đó, tạo sức lan tỏa, khí thế quyết tâm, động viên người Công giáo phát huy tinh thần đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội”.

Ông Nguyễn Đăng Đại
Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...