Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 - 80 triệu đồng; hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trong bà con giáo dân tăng 6 - 8%/năm.

Sáng 29/9, Ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo thành phố và 84 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 giáo dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh tham dự đại hội.

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu tham dự đại hội.

TP Hà Tĩnh có 4 giáo xứ, 7 giáo họ với 15.287 giáo dân (chiếm 14,42% dân số). Toàn thành phố có 14/15 phường, xã; 41/125 thôn, tổ dân phố có bà con giáo dân sinh sống.

Với phương châm “kính Chúa, yêu nước”, những năm qua, đồng bào Công giáo thành phố luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, sống tốt đời, đẹp đạo.

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Trung, Ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo nhiệm kỳ 2017 - 2022 trình bày báo cáo tại đại hội.

Bà con giáo dân đã phát huy truyền thống cần cù, nhanh nhạy trong sản xuất, phát triển kinh tế. Trong 5 năm, đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nhiều gia đình mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cho hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, có 14/14 khu dân cư giáo dân toàn tòng đạt danh hiệu văn hóa. Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2022 đạt 95%. Tỷ lệ hộ nghèo trong bà con giáo dân còn 1,42%.

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TP Hà Tĩnh hiện có 15.287 giáo dân đang sinh sống.

Bà con giáo dân thành phố cũng đã tích cực chung tay cùng Nhân dân thành phố xây dựng các thiết chế kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã hội.

Trong 5 năm, bà con giáo dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công; hiến hơn 27.000 m2 đất vườn và đất sản xuất nông nghiệp; làm gần 17 km kênh mương, rãnh thoát nước, 12 km đường giao thông trục thôn; xây dựng 298 vườn mẫu, 39 khu dân cư mẫu…

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Toàn cảnh đại hội.

Với tinh thần “từ thiện, bác ái”, người Công giáo thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo; huy động các nguồn lực xây dựng và nâng cấp 110 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách của bà con giáo dân.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bà con giáo dân đã huy động được gần 500 triệu đồng tiền mặt, 15,6 tấn hàng hóa các loại cho phòng chống dịch và ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Nam; nấu hàng nghìn suất cơm cho các khu cách ly trên địa bàn.

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ban Đoàn kết Công giáo cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp bà con giáo dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giúp đồng bào Công giáo chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, tăng thu nhập; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao dân trí; vận động bà con thực hiện các nghi thức tôn giáo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, hiệp hành, chia sẻ, phục vụ, tạo sự đồng thuận để đẩy mạnh phong trào người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Hà Tĩnh một cách thiết thực, hiệu quả.

Đại hội đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2027, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 - 80 triệu đồng; số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trong bà con giáo dân tăng 6 - 8%/năm; 100% hộ nghèo, hộ khó khăn được kiên cố hóa nhà ở; 100% giáo xứ, giáo họ thực hiện phong trào “xứ, họ an toàn, đoàn kết, văn hóa”, không có tội phạm và các loại tệ nạn xã hội…

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu biểu quyết bầu ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó ban ngoại vụ - Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tĩnh Giang được cử làm Trưởng ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng hiệp thương cử 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng 25 ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân dịp này, TP Hà Tĩnh đã trao giấy khen cho 7 tập thể...

Người Công giáo TP Hà Tĩnh đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

...và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.