Sẵn sàng nhận... thất bại để khởi nghiệp thành công

(Baohatinh.vn) - “Hà Tĩnh là một thị trường non trẻ về công nghệ thông tin (CNTT) nhưng lại rất phát triển về doanh nghiệp, ngành nghề. Đây chính là cơ hội để chúng tôi nắm bắt và quyết tâm khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương”.

Đó là chia sẻ của Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Aloha Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Thọ (SN 1990, quê xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) khi quyết định bước chân vào lĩnh vực tiềm năng này. Là những kỹ sư CNTT 9X, được khởi nghiệp bằng đam mê về lĩnh vực này là một hạnh phúc của các chàng trai thuộc Công ty TNHH Công nghệ Aloha.

Thế nhưng, không phải Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay các thành phố lớn khác, TP Hà Tĩnh mới là nơi “chắp cánh ước mơ” khi đây vừa là quê hương, vừa là thị trường khá “màu mỡ” để phát triển.

Sẵn sàng nhận... thất bại để khởi nghiệp thành công

Từ 5 thành viên, đến nay, Công ty TNHH Công nghệ Aloha đã có 12 nhân sự chính thức và 10 cộng tác viên dự án

Khi mạng Internet ngày càng phát triển, môi trường mạng đem đến nhiều cơ hội kinh doanh thì hiển nhiên việc thiết kế website doanh nghiệp là cần thiết để chiếm lĩnh thị trường. Đơn cử như hiện nay, các trang web giới thiệu của công ty, doanh nghiệp sẽ dần thay thế kênh quảng cáo truyền thống. Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí khá hiệu quả… Nắm bắt xu hướng đó, Công ty TNHH Công nghệ Aloha ra đời với lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụ tiếp thị số và phát triển web như thiết kế web, phát triển ứng dụng, tiếp thị truyền thông…

“Vạn sự khởi đầu nan” là điều mà bất cứ doanh nghiệp khởi nghiệp nào cũng sẽ gặp phải. Tuy vậy, nếu như ngành nghề kinh doanh không mới thì sẽ “hấp thu” được các phương pháp giải quyết từ đơn vị đi trước. Thế nhưng, đối với lĩnh vực kinh doanh về CNTT, công ty phải “mò mẫm” từng bước một để tránh “chết yểu” sau khi thành lập.

Là lĩnh vực mới – lạ nên các doanh nghiệp còn chưa hiểu nhiều về ứng dụng CNTT trong xây dựng và phát triển, việc tư vấn giải pháp, tiếp cận đặt vấn đề của công tuy do vậy mất rất nhiều thời gian. “Ngoài vốn, tìm thị trường thì vấn đề nhân lực cũng làm khó chúng tôi ngay từ những ngày đầu. Nhân sự về CNTT trên địa bàn hiếm nên thời gian đầu không có nguồn lực thực hiện dự án, sản phẩm. Công ty đã nghĩ đến việc đưa các dự án ra cơ sở ngoài Hà Nội để thực hiện nhưng không hợp lý do chi phí nhân sự đắt. Thế nên, khi nhận được dự án, một người phải làm rất nhiều việc cùng một thời điểm để kịp bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ” – Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ.

Sẵn sàng nhận... thất bại để khởi nghiệp thành công

9X Nguyễn Hữu Thọ bằng đam mê, quyết tâm và tâm lý sẵn sàng nhận... thất bại đã khởi nghiệp sáng tạo với lĩnh vực CNTT

Sau hơn 1 năm tìm chỗ đứng trên thị trường Hà Tĩnh, đến thời điểm này, Công ty TNHH Công nghệ Aloha đang dần đi vào ổn định và có bước phát triển đáng ghi nhận. Thiết kế website và xây dựng phần mềm doanh nghiệp là hai lĩnh vực “hút khách” của công ty hiện nay. Theo đó, trong tháng 8 vừa qua, công ty đã nhận về trên dưới 20 dự án lớn nhỏ, trong đó có 18 dự án thiết kế web và 2 dự án xây dựng phần mềm.

Đặc biệt, trong cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức, công ty đã may mắn có sản phẩm Viecnho.vn lọt vào top 10 của cuộc thi. Thành quả này là một sự ghi nhận và tiếp thêm động lực để công ty trẻ vững vàng hơn trên thương trường.

Dù quãng đường tiếp theo vẫn nhiều chông gai và chưa thể lường trước những biến động, thế nhưng với quyết tâm, đam mê, sáng tạo và không “sốc” trước những khó khăn, Công ty TNHH Công nghệ Aloha vẫn đang nỗ lực để khẳng định những người trẻ Hà Tĩnh vẫn có thể làm nhiều hơn thế...

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!