Siêu phẩm máy bay ném bom B-25 của Mỹ - “Công chúa Thái Bình Dương”

Máy bay ném bom B-25 từng là xương sống của không quân Mỹ, “khét tiếng” một thời trên chiến trường Thái Bình Dương.

Quá trình thiết kế oanh tạc cơ B-25 Mitchell bắt đầu vào năm 1938 ở Inglewood, California, Mỹ.

Nguyên mẫu đầu tiên của B-25 lần đầu bay vào tháng 1/1939.

Thiết kế chỉnh sửa được thông qua vào tháng 9/1939. Trong ảnh là phiên bản B-25J.

Khi Thế chiến 2 bắt đầu, quân đội Mỹ có nhu cầu khẩn cấp đối với các máy bay mới.

Lô máy bay sản xuất B-25 đầu tiên cất cánh vào tháng 8/1940. Phi cơ mang biệt danh “Công chúa Thái Bình Dương”.

Các chiếc B-25 đầu tiên phục vụ trong lực lượng không quân của lục quân Mỹ cho tới cuối năm 1940.

B-25 nằm trong số các oanh tạc cơ 2 động cơ nổi tiếng được sử dụng trong Thế chiến 2.

Đây cũng là chiến đấu cơ 2 động cơ của Mỹ được chế tạo rộng rãi nhất.

Xấp xỉ 10.000 chiếc B-25 đã được cho ra lò. Tổng cộng có 8 mẫu B-25 chủ đạo.

B-25 trở nên nổi tiếng vào ngày 18/4/1942, khi 16 chiếc B-25 cất cánh từ tàu sân bay Hornet đã táo bạo tấn công 5 thành phố của phát xít Nhật lúc đó.

Được vũ trang mạnh (với súng máy ở mũi, đuôi, lưng...), B-25 Mitchell tham gia ở mọi chiến trường lớn của Thế chiến 2.

Máy bay loại này đảm đương nhiều vai trò, từ ném bom chiến thuật, cường kích “chà xát”, ném bom ở độ cao thấp đến oanh kích diệt hạm.

Oanh tạc cơ B-25 ngoài phục vụ không quân thuộc lục quân Mỹ còn có mặt trong đội hình của hải quân và thủy quân lục chiến nước này./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói