Smartphone tầm giá 2 triệu để thay thế điện thoại 2G

Khi hạn cắt sóng 2G đang đến gần, nhiều hãng giới thiệu các mẫu smartphone ở mức giá thấp nhằm tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng này.

Trong khi nhiều người chọn mua điện thoại cơ bản (featurephone) có kết nối 4G, thì các hãng smartphone vẫn nhìn thấy cơ hội vì smartphone giúp người dùng sử dụng được nhiều ứng dụng hơn. Gần 2 triệu đang là mức thấp nhất cho smartphone ở thị trường Việt Nam, đây cũng là nhóm sản phẩm có nhiều lựa chọn. Inoi A34 là đại diện mới nhất vừa ra mắt, với giá 1,99 triệu.

Về mặt thiết kế, Inoi A34 có nhiều nét học hỏi các sản phẩm đã phổ biến trên thị trường. Máy có các cạnh vuông vắn, kích thước màn hình 6,5 inch nên không quá to, sử dụng bằng một tay thoải mái.

Mặt trước của chiếc smartphone có thiết kế phổ thông. Phần khuyết màn hình kiểu “giọt nước” đã quen thuộc trên các điện thoại Android vài năm qua. Đây là nơi đặt camera trước độ phân giải 8 MP. Phần viền dưới của máy dày hơn so với 2 cạnh. Màn hình có độ phân giải 720 x 1.600, đáp ứng tốt các nhu cầu như xem video hay đọc web, mạng xã hội.

Cụm camera ở mặt sau có thiết kế 3 khối đặt so le giống iPhone. Mặt lưng được làm từ chất liệu nhựa lì, không tháo được, với 2 lựa chọn màu là tím và đen. Về tổng thể thiết kế của máy chỉn chu, trông có nhiều chi tiết thể hiện sự hạn chế của phân khúc giá rẻ.

Camera chính có độ phân giải 13 MP, có khả năng quay phim Full HD. Hai cụm còn lại là flash và camera đo chiều sâu phục vụ chụp xóa phông. Phần mềm chụp ảnh của máy cũng có đủ các tùy chọn cơ bản như các bộ lọc màu, chế độ thủ công.

Nút nguồn ở cạnh phải của máy đồng thời là cảm biến vân tay. Khay SIM được đặt ở cạnh trái. Inoi A34 hỗ trợ 2 NanoSIM, hoặc 1 NanoSIM và 1 thẻ MicroSD. Ở cạnh trên vẫn có khe cắm 3,5 mm, giúp người dùng có thể gắn các loại tai nghe phổ thông.

Điểm cộng của mẫu máy này là sử dụng cổng USB Type-C phổ thông. Hãng cũng bán kèm cả cục sạc, dây cáp cùng một ốp nhựa trong hộp sản phẩm. Điều này giúp người dùng không phải mua thêm phụ kiện, giảm số tiền phải bỏ ra để chuyển đổi.

Máy chạy Android Go, phiên bản rút gọn của hệ điều hành Android hướng tới thiết bị tầm thấp nhưng vẫn đủ các tính năng cơ bản. Cấu hình của máy gồm vi xử lý Spreadtrum Unisoc SC9863A1, dung lượng RAM 3 GB, bộ nhớ trong 128 GB và pin 5.000 mAh. Trải nghiệm nhanh cho thấy máy đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản, phản hồi ở mức vừa phải, không bị giật. Bộ nhớ trong lớn là ưu điểm với những người thích chụp ảnh, hoặc tải phim về xem trên máy. Ở tầm giá này, smartphone thường có dung lượng bộ nhớ trong 64 GB.

2 triệu đồng đang là mức giá thấp nhất với các smartphone trên thị trường Việt Nam. Với màn hình lớn, cấu hình khá và thiết kế dễ nhìn, Inoi A34 có thể là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người tìm kiếm chiếc smartphone đầu tiên để thay thế cho điện thoại 2G cũ. Trong cùng tầm giá, người dùng cũng có một số lựa chọn khác như Tecno Spark Go 2024, Honor X5 Plus hay Xiaomi Redmi A3. Sản phẩm của Inoi nổi bật ở dung lượng bộ nhớ trong, nhưng là hãng mới nên có thể chưa được nhiều người dùng biết đến.

znews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói