Mẫu smartphone với màn hình gập ba được cho là sẽ sớm có mặt trên thị trường khi chuẩn bị được sản xuất hàng loạt.
Theo Digital Chat Station, tài khoản Weibo thường xuyên chia sẻ thông tin chính xác về những sản phẩm chưa ra mắt, cho biết điện thoại gập ba sẽ được thương mại hóa sớm hơn dự kiến do smartphone gập đôi đang không còn tạo đột phá và kém thu hút người dùng.
Smartphone gập đầu tiên đã được bán hơn 5 năm trước và có nhiều nhà sản xuất tham gia, nhưng dòng sản phẩm này chiếm dưới 2% thị phần smartphone toàn cầu. Do đó, việc ra mắt một mẫu gập ba có thể sẽ giúp thị trường tăng trưởng tốt hơn.
Kênh này không đề cập thương hiệu cụ thể, nhưng nói sản phẩm sẽ có cấu hình cao cấp cùng công nghệ chống nếp gập. Tuy nhiên, máy sẽ dày hơn hẳn so với smartphone gập hiện nay và giá cao hơn mức 1.900 USD của Galaxy Z Fold6.
Ảnh hình dung về điện thoại gập ba của Samsung. Ảnh:Letsgodigital
Hai nhà sản xuất đáng chú ý cho smartphone gập ba là Huawei và Samsung. Đầu năm nay, TechNews đưa tin Huawei đang phát triển điện thoại với thiết kế màn hình chữ Z, dự kiến công bố trong 2024. BOE sẽ là nhà cung cấp màn hình cho sản phẩm, trong khi hai công ty Zhaoli và Fusda cũng tham gia sản xuất bản lề.
Trước đó, chuyên gia công nghệ Ross Young cũng nói điện thoại gập ba của Huawei ban đầu được lên kế hoạch công bố cuối 2023 nhưng bị trì hoãn. Hãng đã nộp bằng sáng chế cho màn hình gập từ 2021, sau đó bổ sung hồ sơ vào tháng 3 và tháng 7/2022.
Trong khi đó, Samsung cũng được cho là không muốn bị Huawei vượt mặt nên đang chạy đua để trở thành công ty đầu tiên công bố smartphone với màn hình gập ba.
Hồi tháng 5, tại Triển lãm Hiển thị Thông tin SID 2024 ở San Jose, CSOT, công ty con của TCL, cũng trưng bày nguyên mẫu điện thoại với màn hình 7,85 inch khi mở hoàn toàn và có thể gập ba, thay vì gập đôi. Nhà sản xuất cho biết tấm nền tích hợp hàng loạt công nghệ hàng đầu, như Tandem, LTPO và PLP đem đến độ sáng cao, mức tiêu thụ điện năng thấp và tuổi thọ cao. Máy mỏng 0,472 mm khi mở và 17 mm khi gập - mức được đánh giá có thể chấp nhận với smartphone gập ba đời đầu.
Synchron, một trong những công ty tiên phong về cấy chip vào não (BCI), đang thử nghiệm tích hợp tính năng ChatGPT để hỗ trợ bệnh nhân thao tác trên thiết bị điện tử.
Ứng dụng nTrust do Hiệp hội an ninh mạng quốc gia phát triển có thể cảnh báo số điện thoại, địa chỉ website, tài khoản ngân hàng và mã QR mang dấu hiệu lừa đảo.
Unihertz, thương hiệu chuyên sản xuất những chiếc smartphone độc lạ vừa gây quỹ cho điện thoại 5G nhỏ nhất thế giới có tên Jelly Max. Máy sở hữu màn hình LCD 5,05 inch, độ phân giải 720 x 1.520 với thiết kế nốt ruồi cho camera trước.
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, sau khi tắt sóng 2G, đến tháng 9/2028 sẽ tắt sóng 3G tại Việt Nam để dành tài nguyên cho các công nghệ mới.
DJ Dex là một nữ DJ đặc biệt, tuy cô tham gia biểu diễn tại rất nhiều show âm nhạc vòng quanh thế giới, diện nhiều bộ trang phục mới và chia sẻ về sở thích của mình trên các nền tảng mạng xã hội nhưng cô không có thật.
Với nhu cầu kết nối mạng mọi lúc mọi nơi, người dùng công nghệ có thói quen sử dụng Wi-Fi công cộng tại quán cà phê, sân bay hoặc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ và chuyến đi công tác. Tuy nhiên, đi cùng với tiện ích thường có những rủi ro, vì đôi lúc, những kẻ lừa đảo sẽ tạo mạng Wi-Fi giả hoặc xâm phạm các mạng lưới hiện có.
Sở TT&TT Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ 6 giải pháp đã được Bộ TT&TT hướng dẫn về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và phục hồi nhanh hoạt động sau sự cố.
Viên pin của iPhone 16 Pro Max sẽ được tăng mật độ năng lượng để không chỉ tăng hiệu suất cho mỗi lần sạc mà còn giúp người dùng và thợ thay thế dễ dàng hơn.
Cả Apple, Samsung và Google đều đang tận dụng AI để thổi luồng sinh khí mới vào các thiết bị di động của họ. Điều này sẽ giúp mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực smartphone.