Tăng cường kiểm soát hàng cấm qua Cửa khẩu Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Tình trạng buôn bán hàng cấm như ma túy, vật liệu nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng.

Từ tháng 4 - 5/2024, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ/16 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy với khối lượng lớn. Thông qua các chuyên án ma túy được phát hiện gần đây, có thể thấy, tội phạm ma túy trong khu vực đã hình thành các đường dây, nhiều băng nhóm câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước; hoạt động hết sức kín kẽ, tinh vi.

Phần lớn các đối tượng vận chuyển ma túy là người dân tộc thiểu số ở cả 2 nước Việt Nam và Lào. Trong khi đó, các đối tượng chủ mưu chủ yếu điều hành từ xa nên xử lý các đối tượng cầm đầu là thách thức không hề nhỏ.

Ngày 9/5, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Xeng và Sisavanh YongYaerlor vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: “Thay vì vận chuyển qua các đường tiểu ngạch, hiện nay, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy thường sử dụng các xe ô tô hạng sang, xe khách, xe du lịch sau đó cắt xẻ các chi tiết, gia cố trong các ngóc ngách để cất giấu ma túy. Trong khi đó, các trang thiết bị, máy soi chiếu, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện chất ma túy của lực lượng chức năng hiện nay vẫn còn hạn chế.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai phối hợp đấu tranh, ngăn chặn; hạn chế tối đa các hành vi vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, hàng lậu vẫn âm ỉ qua cửa khẩu với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi”.

Mỗi ngày, tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng biên phòng và hải quan tập trung cao kiểm soát người và phương tiện. Hàng hóa, hành khách qua luồng đều được kiểm tra kỹ. Bên dưới phương tiện, các lực lượng kiểm tra kỹ các vết sơn, vết hàn, điểm gia cố, khung gầm, đèn, lốp dự phòng... Chó nghiệp vụ cũng được điều động để đánh hơi, phát hiện “hàng cấm”.

Chó nghiệp vụ được sử dụng để đánh hơi, phát hiện "hàng cấm" qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ông Nguyễn Tiến Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: "Lợi dụng sự thông thoáng, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập cảnh, không ít chủ hàng khai báo sai về tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, xuất xứ…; trong khi các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại”.

Hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đều phải qua máy soi chiếu của hải quan.

Theo thống kê của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp bắt giữ và xử lý 143 vụ/160 đối tượng vi phạm pháp luật. Tội phạm ma túy gồm 10 vụ/19 đối tượng; thu giữ 151 kg ma túy đá, 31 kg ketamin, 75 bánh và 100g heroin, 74.155 viên hồng phiến, 45.000 viên thuốc lắc; tội buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có 4 vụ/7 đối tượng (1 vụ buôn lậu vàng và 3 vụ vận chuyển pháo nổ); vi phạm xuất nhập cảnh gồm 124 vụ/128 đối tượng...

Theo Trung tá Trần Văn Sông - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: "So với cùng kỳ năm 2023, tình trạng buôn bán hàng cấm như ma túy, vật liệu nổ 6 tháng đầu năm 2024 tăng cả về số vụ, số đối tượng. Tội phạm buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, nhất là buôn lậu vàng, ngoại tệ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong khi đó, phương tiện, kinh phí phục vụ cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng còn nhiều hạn chế.".

Phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Cầu Treo là “yết hầu” để chặn bắt hàng lậu vào nội địa, thời gian tới, lực lượng chức năng ở khu vực cửa khẩu này đang tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; xây dựng “lá chắn thép” phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mớiEmagazineTruyền hìnhBáo nói