Thông tin nhóm người Quảng Bình bị chủ rừng keo ở Hương Khê “quỵt" tiền công là thiếu chính xác

(Baohatinh.vn) - Thông tin một nhóm người dân tộc thiểu số ở Quảng Bình đi khai thác keo trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) rồi bị chủ “quỵt" tiền công là thiếu chính xác.

Ngày 9/7, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về một nhóm 6 người Quảng Bình đến làm công việc khai thác gỗ keo trên địa bàn xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau 6 ngày làm việc thì tìm không thấy chủ, không được trả tiền, không có gì ăn và phải đi bộ để về.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều người bình luận, phản hồi, gây bức xúc trong dư luận.

1.png
Ảnh chụp màn hình thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành xác minh nội dung trên.

Qua xác minh, xác định anh N.V.H (trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) là người thuê nhóm người Quảng Bình khai thác keo. Anh L.V.H (trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) là người đại diện cho nhóm người lao động ở Quảng Bình.

Tiếp đó, Công an xã Hương Trà và Đội CSGT huyện Hương Khê đã có buổi làm việc với anh N.V.H về vụ việc nói trên. Anh N.V.H cho biết, cá nhân đã thỏa thuận với anh L.V.H về việc thuê người khai thác keo với mức khoán 250 nghìn đồng/tấn. Quá trình thuê, anh N.V.H đã thanh toán một phần tiền công và chi phí sinh hoạt là gần 28 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, số người Quảng Bình nói trên tự ý bỏ về.

Công an xã Hương Trà cũng đã mời nhóm người tỉnh Quảng Bình đến trao đổi, làm rõ các nội dung có liên quan.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, các bên liên quan đã thống nhất để anh N.V.H thanh toán phần tiền công còn lại, hỗ trợ chi phí đi lại cho nhóm người tỉnh Quảng Bình.

1.jpg
Nhóm người ở Quảng Bình đã được nhận số tiền công còn lại dưới sự chứng kiến của lực lượng công an Hương Khê.

Đồng thời, lực lượng công an cũng tuyên truyền, đề nghị nhóm người lao động tỉnh Quảng Bình chấp hành các quy định pháp luật, đặc biệt là quy định về tạm trú, an toàn giao thông, an toàn lao động… khi đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn.

Đọc thêm

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!