Tăng tốc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Tính toán kỹ lưỡng từng nguồn lực, từng nhân tố thúc đẩy tăng trưởng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh đang tập trung tối đa cho mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025, tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn mới.

bqbht_br_aimg-0541.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt.

Thành quả từ đầu năm

Những tháng đầu năm 2025, ngành công nghiệp Hà Tĩnh đón niềm vui lớn khi Nhà máy liên doanh Sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đi vào sản xuất và cho ra đời những sản phẩm cellpin đầu tiên. Đây là bước tiến mới, đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp tỉnh nhà, góp phần tăng thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế nói chung.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương, 2 nhà máy sản xuất cellpin, packpin cùng với Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast sẽ tạo thành hệ thống chuỗi nhà máy sản xuất ô tô điện hoàn chỉnh, công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại tại KKT Vũng Áng.

bqbht_br_3.jpg
2 nhà máy sản xuất cellpin, packpin cùng với Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast sẽ tạo thành hệ thống chuỗi nhà máy sản xuất ô tô điện hoàn chỉnh tại KKT Vũng Áng. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất Pin VinES.

Ngoài ra, các dự án công nghiệp trọng điểm cũng có những tín hiệu tích cực như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 cơ bản hoàn thành và vận hành thử tổ máy số 1; Nhà máy Sản xuất Pin VinES lắp đặt thêm dây chuyền số 2, nâng công suất từ 130.000 lên 230.000 pack/năm; Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast đang tập trung xây dựng; Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB…

Một điểm nổi bật trong phát triển KT-XH là vào cuối tháng 3/2025, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành quyết định công bố mở cầu cảng số 3 - bến cảng Vũng Áng (thuộc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt), đánh dấu thêm một bước phát triển về hạ tầng logistics của Hà Tĩnh. Chiều 28/4 vừa qua, lễ khánh thành bến cảng đã được tổ chức với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Cầu cảng số 3 đưa vào khai thác sẽ nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa cho đơn vị, nâng quy mô từ 2 lên 3 cầu cảng với tổng công suất bốc dỡ hàng hóa lên gần 7 triệu tấn, từ đó, đóng góp lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp (DN), sự phát triển của KKT Vũng Áng nói riêng và KT-XH Hà Tĩnh nói chung”.

Theo nhận định của Sở Tài chính, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng DN và Nhân dân, KT-XH trong 1/3 chặng đường đầu năm của tỉnh đã giành được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4 tháng ước đạt 6.615 tỷ đồng, đạt 37% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 23/4/2025 đạt 1.158 tỷ đồng, bằng 25,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động đưa doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 29.295 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch khởi sắc với tổng lượt khách tham quan dự kiến đạt trên 1 triệu lượt trong 4 tháng. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, tiếp tục đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế.

Cùng với kết quả trên, nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM được chỉ đạo quyết liệt và tạo khí thế sôi nổi trong Nhân dân. Công tác tháo gỡ các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thi công các dự án quan trọng được tập trung chỉ đạo, góp phần đảm bảo tiến độ.

cao-toc.jpg
Cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng chính thức khai thác từ 18h ngày 28/4.

Hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN tiếp tục được quan tâm, góp phần thu hút các nguồn lực cho phát triển. Kết quả 4 tháng đầu năm, có gần 680 doanh nghiệp được thành lập mới và tái gia nhập thị trường; chấp thuận chủ trương 9 dự án đầu tư trong nước và 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, ngay sau khi được Chính phủ “khoán” chỉ tiêu tăng trưởng từ 8%, Hà Tĩnh xác định đây không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà còn là mục tiêu mang tính “pháp lệnh”. Do vậy, mọi nguồn lực, động lực cho tăng trưởng được huy động, “kích hoạt” tối đa. Trong bối cảnh tình hình quý 1 nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng GRDP vẫn đạt 6,5% là một tín hiệu tích cực và là động lực để thúc đẩy tăng trưởng trong những quý tiếp theo.

Kết quả đạt được không chỉ thể hiện ở các chỉ số phát triển kinh tế mà còn là sự khởi sắc trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm QP-AN. Giáo dục tự hào với kết quả đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024-2025. Thể thao thành tích cao tiếp tục đạt nhiều kết quả ở cấp quốc gia và quốc tế.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được chú trọng; công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, xóa nhà dột nát, nhà tạm được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp được triển khai đồng bộ, theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

dsc-7007-copy.jpg
Các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với tinh thần khách quan, dân chủ.

Tạo “cú hích” cho nền kinh tế

Năm 2025, ngoài chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8%, Hà Tĩnh còn đặt ra nhiều chỉ tiêu có tính phấn đấu cao như: tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 50.000 tỷ đồng, GRDP trên đầu người đạt 93 triệu đồng, thu ngân sách đạt 17.800 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5-0,6%... Nhiệm vụ thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, ngành cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để khai thác dư địa, huy động tối đa nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng và đạt cao nhất các chỉ tiêu.

4-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đồng hành phát triển, các địa phương, đơn vị đã rà soát, tính toán kỹ lưỡng từng nguồn lực, từng nhân tố tăng trưởng trong ngành, lĩnh vực để xác định các giải pháp cốt lõi, đột phá và tốc lực triển khai. TX Kỳ Anh là địa bàn trọng điểm về triển khai các dự án lớn, quy mô kinh tế chiếm khoảng 52% trong tổng GRDP của toàn tỉnh.

Theo đại diện TX Kỳ Anh, địa phương tiếp tục tập trung để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, đặc biệt là quyết liệt GPMB các dự án đầu tư nhằm tạo động lực phát triển KT-XH, xây dựng đô thị và tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Đồng thời, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tạo bước phát triển đột phá về công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn…

a1.jpg
Hà Tĩnh khởi động mùa du lịch biển sôi động với lượng khách tăng cao trong dịp lễ 30/4.

Ngành du lịch đang bước vào giai đoạn cao điểm. Sẵn sàng cho một mùa du lịch sôi động, thắng lợi, các ngành, địa phương, đơn vị dịch vụ lữ hành nỗ lực quảng bá, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để thu hút đông đảo du khách về với Hà Tĩnh, góp phần đạt các mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2025.

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL) cho biết: Để khai thác dư địa phát triển du lịch, sở tiếp tục mở rộng các hình thức, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; thu hút các nhà đầu tư lớn để phát triển cơ sở vật chất và dịch vụ bổ sung cho các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển; tăng cường hợp tác và liên kết trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, chất lượng; đa dạng hóa sản phẩm du lịch hướng tới mục tiêu khắc phục hạn chế tính thời vụ…

4.jpg
Cộng động doanh nghiệp thúc đẩy SXKD bằng nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện các mục tiêu, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Là khu vực đóng góp lớn cho phát triển KT-XH tỉnh, cộng đồng DN cũng đang khắc phục khó khăn để đẩy mạnh SXKD. Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh nhận định: “Những tháng đầu năm 2025, dù bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng cũng đã có những yếu tố thuận lợi cho DN phát triển SXKD. Kết quả hoạt động của nhiều DN khá khả quan. Hiện nay, các DN tiếp tục thúc đẩy SXKD bằng nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động, công tác an sinh xã hội theo kế hoạch năm đề ra, qua đó, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

Dự báo bối cảnh thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn khi tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, kinh tế trong nước còn chịu sức ép lạm phát; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất cao. Để chinh phục các mục tiêu đặt ra trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là tăng trưởng kinh tế, thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn, ổn định SXKD và các dự án đang triển khai sớm đi vào hoạt động; đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng chuẩn bị cho mùa du lịch; quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, chống thất thu do trốn thuế, gian lận thuế và nợ đọng thuế; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng các quý tiếp theo để chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay 30/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 30/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 30/4/2025: So với hôm qua, giá vàng tăng từ 1,3 - 2 triệu đồng/lượng. Bắt đầu từ hôm nay, thị trường vàng trong nước đóng cửa kỳ nghỉ lễ đến hết tuần.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Việt - Lào: Hữu nghị thủy chung, đồng hành vươn ra biển lớn

Việt - Lào: Hữu nghị thủy chung, đồng hành vươn ra biển lớn

Gần 30 năm trên hành trình xây dựng và phát triển, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt luôn đồng hành cùng cả nước đánh thức, khơi dậy tiềm năng kinh tế biển Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị, là động lực phát triển của 2 nước Việt - Lào.
Tàu 4 vạn tấn "mở hàng" cầu cảng số 3 Vũng Áng

Tàu 4 vạn tấn "mở hàng" cầu cảng số 3 Vũng Áng

Tàu có trọng tải 40.000 tấn vào cảng số 3 Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để nhận hàng Kali của doanh nghiệp Lào xuất khẩu đi Nhật Bản. Các thành viên thủy thủ đoàn hài lòng vì cầu cảng đáp ứng các thông số kỹ thuật đề ra.
Nâng cao năng lực hoạt động của cảng quốc tế Lào - Việt Nam

Nâng cao năng lực hoạt động của Cảng quốc tế Lào - Việt

Với nhiều lợi thế về cảng biển nước sâu, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và việc đầu tư đồng bộ thiết bị xếp dỡ hàng hóa, các bến cảng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt luôn sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.
Giá vàng hôm nay 27/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 27/4/2025: Tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 27/04/2025: Giá vàng trong nước tăng nhẹ trở lại về mốc 121 triệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm, hiện giao dịch quanh mức 3.320 USD/ounce, giảm hơn 1% so với phiên trước.
Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Sáng 26/4, kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ cho rằng, phải “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, phát triển ngành công nghiệp đường sắt phục vụ 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.