Khai thác lợi thế cảng biển, thúc đẩy xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics

(Baohatinh.vn) - Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt đi vào khai thác góp phần phát triển hạ tầng cảng biển Hà Tĩnh, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics, thúc đẩy lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Sự kiện khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt với quy mô cấp quốc gia đã diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào của những ngày cuối tháng 4 lịch sử. Sự kiện càng thêm trang trọng khi vinh dự đón đồng chí Thongloun Sisoulith - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHDCND Lào và đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước tham dự.

bqbht_br_aimg-0085-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao 2 nước tham dự lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt vào chiều 28/4. Ảnh: Đình Nhất.

Với quy mô cầu cảng dài 225m, tiếp nhận tàu chở hàng trọng tải 45.000 DWT, công suất khai thác đến 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm, Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt đi vào khai thác là bước tiến mới trong chiến lược phát triển cảng biển nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao, trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống logistics. Đặc biệt hơn, đây là một trong những công trình hạ tầng quan trọng góp phần hiện thực hóa cam kết hợp tác đầu tư giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào; giúp nước bạn Lào thuận lợi trong xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt - đơn vị chủ đầu tư Bến số 3 chia sẻ: Sau hơn 24 năm đưa vào khai thác cầu cảng số 1 và 15 năm khai thác cầu cảng số 2, hai cầu cảng đã phát huy tối đa công suất, đóng góp lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng như quá trình phát triển KT-XH chung của tỉnh. Trước nhu cầu vận tải hàng hóa qua cảng ngày càng lớn, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã đầu tư thêm bến cảng số 3. Công trình đi vào khai thác trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa các nước trong khu vực và quốc tế, mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng thông qua phát triển kinh tế về lĩnh vực khai thác cảng biển và logistics.

ag7a3704-8345.jpg
Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt đi vào khai thác là bước tiến mới trong chiến lược phát triển cảng biển nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao. Ảnh: Thu Trang.

Ông Võ Tá Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: "Bến cảng số 3 được đưa vào khai thác có ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao thương hàng hóa và dịch vụ logistics; góp phần nâng cao năng lực thông quan, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, từ đó tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa của tỉnh trên thị trường quốc tế. Đồng thời, đây là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh mở rộng kết nối giao thương với các khu vực kinh tế trọng điểm trong và ngoài nước, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ logistics, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

8.jpg
Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt hiện khai thác 3 cầu cảng với mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2025 đạt 7 triệu tấn/năm. Ảnh: Thu Trang.

Hà Tĩnh với lợi thế là địa phương có đường bờ biển dài, cụm cảng Sơn Dương – Vũng Áng độ sâu tự nhiên từ -11m đến -22m, không bị bồi lắng, là điều kiện lý tưởng để phát triển hệ thống cảng nước sâu trung chuyển quốc tế. Theo quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ, cảng biển Hà Tĩnh là cảng loại I; trong đó 2 khu bến cảng Vũng Áng và Sơn Dương có chức năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tiếp chuyển một phần hàng quá cảnh cho nước Lào và Thái Lan.

bqbht_br_aimg-0388.jpg
Các đồng chí lãnh đạo hai nước Việt Nam – Lào, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bolikhămxay thực hiện nghi thức khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt. Ảnh: Đình Nhất.

Tại buổi lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt chiều 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đã xác định Khu kinh tế Vũng Áng là trung tâm động lực tăng trưởng, đưa tỉnh nhà bước vào thời kỳ phát triển mới; với lợi thế cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, là cửa mở hướng ra biển của Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan qua hành lang kinh tế Đông - Tây. Khu kinh tế được định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực với các trụ cột như: công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến chế tạo, logistics, thương mại và dịch vụ cảng biển. Việc đưa vào khai thác Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt tiếp tục góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển chiến lược của Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng năng lực cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, tăng cường kết nối giao thương trong nước và quốc tế”.

bqbht_br_aimg-0541.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ hai nước cùng đoàn đại biểu đón chuyến tàu khai trương và tham quan Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt. Ảnh: Đình Nhất.

Với Bến số 3 Cảng quốc tế Lào Việt được đưa vào khai thác, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 7 bến cảng với 22 cầu cảng đang hoạt động, trong đó, cụm Vũng Áng - Sơn Dương có 5 bến cảng với 19 cầu cảng. Ông Trần Văn Thắng - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết: Hoạt động tại các bến cảng trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, các doanh nghiệp khai thác cảng cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật về khai thác cảng biển. Năm 2024, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hà Tĩnh đạt hơn 34 triệu tấn; quý I/2025 đạt hơn 9,25 triệu tấn. Trong đó, các mặt hàng chủ yếu như quặng, kali, than, gỗ dăm, thép, xăng dầu....

Ngoài ra, hiện nay, Bến số 4 Cảng Vũng Áng do Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư cũng đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào khai thác. Bến cảng số 4 có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 DWT, công suất khai thác dự kiến 2,3 triệu tấn/năm. Đến nay, dự án thi công đạt tiến độ hơn 90% khối lượng; bến cập tàu dài 330m, rộng 33m cũng đã xây dựng xong, đang chờ lắp đặt thiết bị cẩu hàng hóa. Dự kiến bến cảng sẽ đi vào vận hành khai thác sử dụng trong năm 2025.

bqbht_br_2.jpg
Sự phát triển của cảng biển giúp ngành logistics giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cảng biển đóng vai trò quan trọng, là trung tâm giao dịch quốc tế trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, quyết định sự phát triển ngành logistics. Sự phát triển của cảng biển giúp ngành logistics giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định dịch vụ logistics là một trong bốn ngành kinh tế trọng điểm tạo đột phá phát triển.

Cùng với đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, Hà Tĩnh cũng triển khai các chính sách phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu, từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi đáp ứng đà phát triển thương mại, xuất nhập khẩu của vùng Bắc Trung bộ theo định hướng Quy hoạch tỉnh.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!