
Chiều 28/4, tại Khu kinh tế Vũng Áng, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tổ chức lễ khánh thành Bến số 3 - Cảng quốc tế Lào – Việt.
Tham dự chương trình, về phía Đảng, Nhà nước Lào có đồng chí Thongloun Sisoulith (Thoong Lun – Sỉ Su Lít) - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHDCND Lào; đồng chí Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Thoong-xa-lít Măng-nò-mệc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Xu-von Lường-bun-mi - Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành; Đại sứ quán Lào, Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; lãnh đạo các tỉnh: Bolikhămxay, Khăm Muồn, Savanakhet, Xiêng Khoảng.
Về phía Việt Nam có đồng chí Lương Cường - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, Quân khu 4.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong những năm qua, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) đã vận hành, khai thác thương mại, phát huy tối đa công suất thiết kế của bến số 1, bến số 2 - cảng Vũng Áng và những tiềm năng, lợi thế của cảng biển nước sâu Vũng Áng; giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thông qua đó tăng chỉ số thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng thời, tập trung tối đa mọi nguồn lực triển khai thi công xây dựng công trình Bến số 3 với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sau thời gian xây dựng, đến nay, công trình đã hoàn thành đảm bảo an toàn, chất lượng.

Bến số 3 có chiều dài 225m, độ sâu trước bến -13,3m; có khả năng tiếp nhận tàu chở hàng tổng hợp trọng tải đến 45.000 DWT, công suất khai thác 2,15 triệu tấn/năm.

Cùng với bến số 1 và số 2, bến số 3 đi vào khai thác sẽ tăng sản lượng hàng hoá thông qua cảng từ 5 triệu tấn/năm lên 7 triệu tấn/năm, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực và phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc xuất nhập khẩu, giao thương với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Bến số 3 đi vào khai thác không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty CP cảng quốc tế Lào - Việt mà còn là minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam về hợp tác đầu tư phát triển bến số 1, 2 và 3 cảng Vũng Áng; giúp Lào có cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định: Việc đưa vào khai thác Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt là bước tiến quan trọng, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển chiến lược của Khu kinh tế Vũng Áng, mở rộng năng lực cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng lớn, tăng cường kết nối giao thương trong nước và quốc tế, đặc biệt với nước bạn Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.

"Không chỉ là một công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, Cảng quốc tế Lào - Việt còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng khẳng định, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, phối hợp chặt chẽ trong quá trình đưa Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt đi vào vận hành khai thác, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống logistics và chuỗi giá trị khu vực. Đề nghị nhà đầu tư và các đối tác huy động tối đa nguồn lực, vận hành bến cảng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử đối với nước CHDCND Lào, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào khi hiện thực hóa khát vọng vươn ra biển. Công trình Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt là biểu tượng cho sự hợp tác toàn diện, tình hữu nghị, tình đoàn kết hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước trong thời đại mới.

Đồng chí Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít - Phó Thủ tướng Chính phủ Lào phát biểu tại buổi lễ.
Bến cảng số 3 là công trình hợp tác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; là động lực để Lào hiện thực hóa chiến lược đưa đất nước không có biên giới giáp biển có thể kết nối với các nước trong khu vực bằng đường biển; nâng cao năng lực vận tải lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại và đầu tư với nước ngoài. Sự hỗ trợ của Việt Nam đã giúp Lào có cảng biển vận chuyển hàng hóa đến các thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời nhập khẩu hàng hóa vào đất nước Lào bằng đường biển dễ dàng hơn với chi phí vận chuyển thấp hơn.
“Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn tới Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi và đồng ý cho Công ty Viễn thông Lào - Asia thay mặt Chính phủ Lào tham gia nắm giữ cổ phần và quản lý vận hành cùng với Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt để phát triển bến số 1, số 2, số 3 và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của phía Lào từ 20% lên 60%; đồng thời giúp Lào đào tạo cán bộ quản lý cảng” - Phó Thủ tướng Chính phủ Lào nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tô đậm thêm sự gắn kết, tình cảm đặc biệt tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em hai nước Việt Nam và Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên trục giao thông Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây, Bến số 3 sẽ trở thành cầu nối quan trọng, thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia và kết nối với các thị trường quốc tế.
Đối với Việt Nam, đây là bước tiến trong việc phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm kinh tế động lực, góp phần quan trọng trong thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương trong vùng và cả nước. Đối với Lào, công trình mở ra một cửa ngõ mới để tiếp cận thị trường biển; tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, giảm chi phí logistics và tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đề nghị thời gian tới, các ban, bộ, ngành hai nước và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển các hạ tầng dùng chung theo hướng đồng bộ, đáp ứng tiềm năng và năng lực của cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương nói riêng và Khu kinh tế Vũng Áng nói chung; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng hiệu quả.
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Lào, Việt Nam và các nước tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng; tham gia đầu tư phát triển hạ tầng cảng Vũng Áng – Sơn Dương để khai thác toàn bộ tiềm năng chiến lược của khu vực này. Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, vận hành và khai thác cảng; tiếp tục quảng bá, kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, tăng số lượng đơn hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
“Về phía Việt Nam, chúng tôi cam kết luôn nỗ lực, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm đã thỏa thuận, quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kết nối, nhất là trong lĩnh vực giao thông, góp phần vào sự thịnh vượng chung của cả hai quốc gia” – Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh.
Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt là biểu tượng cho sự hợp tác bền vững, thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào.
Tại buổi lễ, các đơn vị liên quan cũng tiến hành ra mắt cổ đông mới của Chính phủ Lào; trao quyết định công bố mở cầu cảng số 3 cho Công ty CP cảng Quốc tế Lào - Việt.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng các cổ đông mới của Chính phủ Lào.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thuỷ Lê Đỗ Mười trao quyết định công bố mở cầu cảng số 3

Các đồng chí lãnh đạo hai nước Việt Nam – Lào, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bolikhămxay thực hiện nghi thức khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt.


Các đồng chí lãnh đạo hai nước Việt Nam – Lào và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ hai nước cùng đoàn đại biểu đón chuyến tàu khai trương và tham quan Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt.