Công nghiệp

anh-cover-pc-4446.jpg
tit-phu-1-1200-x-320-px-7940.jpg

Nằm trong hệ thống các cảng biển của Việt Nam, từ lâu, cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương được xem là vị trí “vàng” trên các tuyến hàng hải quốc tế. Đây cũng là cửa ngõ ra Biển Đông ngắn nhất của nước bạn Lào và các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đóng chân tại vị trí chiến lược đó, những năm qua, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã nhanh nhạy, sáng tạo trong chiến lược kinh doanh, khai thác cảng biển, từ đó, xây dựng vị thế, uy tín, thương hiệu của mình, trở thành đối tác tin cậy của nhiều bạn hàng trong nước và quốc tế.

bqbht_br_2.jpg
Ngày 15/12/2017, Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào được đổi tên thành Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh).

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tiền thân là Công ty Vận tải biển và Thương mại Hà Tĩnh thành lập từ năm 1992, với nhiệm vụ SXKD chính là vận tải biển và khai thác bến cảng Xuân Hải (Nghi Xuân), phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa của khu vực và của nước bạn Lào. Đến năm 2003, công ty được đổi tên thành Cảng Hà Tĩnh (thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh).

Năm 2001, công ty được Cục Hàng hải Việt Nam giao nhiệm vụ khai thác bến số 1; năm 2010 được giao nhiệm vụ khai thác bến số 2, bến cảng Vũng Áng ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu vận tải hàng hóa trong khu vực và của Lào thông qua cảng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ 2 nước Việt Nam và Lào, ngày 24/5/2011, Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào được thành lập (trong đó có cổ đông của Chính phủ Lào cùng tham gia góp vốn) với sứ mệnh làm cầu nối hợp tác chính trị, kinh tế giữa 2 nước Việt Nam - Lào. Ngày 15/12/2017, Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào được đổi tên thành Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh).

Trải qua mỗi dấu mốc thời gian, công ty lại thêm một bước chuyển mình mạnh mẽ. Chuyến tàu container của Tổng Công ty CP Tân Cảng Sài Gòn đầu tiên cập cảng vào ngày 10/4/2021 là hình ảnh đáng nhớ đối với cán bộ, nhân viên Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt. Đây được coi là bước đột phá từ khai thác hàng rời sang hàng container, đánh dấu mốc công ty trở thành nhà khai thác cảng biển với quy mô lớn.

bqbht_br_ag7a7398.jpg
bqbht_br_b-3744.jpg
bqbht_br_b-4576.jpg
Sự kiện đón chuyến tàu container đầu tiên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cập Cảng Vũng Áng đặt dấu mốc công ty trở thành nhà khai thác cảng biển với quy mô lớn.

SỰ RA ĐỜI CỦA TUYẾN VẬN TẢI CONTAINER TẠI VŨNG ÁNG SẼ LÀ NHÂN TỐ LỚN ĐỂ THU HÚT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ ĐẾN VỚI HÀ TĨNH NGÀY CÀNG NHIỀU HƠN TRONG THỜI GIAN TỚI.
............................

Đại tá BÙI VĂN QUỲ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đại tá Bùi Văn Quỳ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết: “Sự ra đời của tuyến vận tải container tại Vũng Áng sẽ là nhân tố lớn để thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến với Hà Tĩnh ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới. Tuyến dịch vụ biển đã đưa vào khai thác ổn định, đảm bảo nhu cầu vận chuyển cho các doanh nghiệp trong khu vực, tỉnh Hà Tĩnh và nước bạn Lào...”.

Từ dấu mốc mang tính bước ngoặt đó, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt ngày càng phát triển và khẳng định được năng lực kinh doanh của mình. Hiện công ty đang quản lý, khai thác 2 khu cảng chính là cảng Vũng Áng (gồm bến số 1, 2, 3) và cảng Xuân Hải (bến số 1, 2); có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp lên đến 61.671 DWT, năng lực khai thác từ 6-8 triệu tấn hàng/năm.

Với hệ thống kho, bãi, đê chắn sóng, thiết bị chuyên dụng, hiện đại, công ty có khả năng cung cấp các dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, lai dắt, cứu hộ, đại lý hàng hải và các dịch vụ logistics khác cùng các dịch vụ, giải pháp kỹ thuật số trên nhiều nền tảng. Tất cả kết hợp thành mạng lưới liên kết chặt chẽ, từ đó, tạo thành chuỗi cung ứng hàng hóa khép kín, một hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh.

Với hệ thống kho bãi hiện đại và dịch vụ logistics đa dạng đã giúp Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt ngày càng tạo được thương hiệu, uy tín tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Với hệ thống kho bãi hiện đại và dịch vụ logistics đa dạng đã giúp Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt ngày càng tạo được thương hiệu, uy tín tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.
trich-chot-1500-x-2800-px-2536.jpg

Trong thành quả hôm nay không thể không kể đến những đóng góp, cống hiến của đội ngũ CBCNV của công ty. Gắn bó 25 năm ở cầu cảng, anh Trần Huy Thái - Tổ trưởng Tổ Bốc xếp đã cùng anh chị em đồng nghiệp vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm và những bước ngoặt phát triển của công ty. Anh Thái chia sẻ: “Những ngày đầu đi vào hoạt động, cơ sở vật chất còn tạm bợ, lượng hàng hóa qua cảng chưa nhiều, hệ thống bến bãi, kho hàng vừa thiếu vừa yếu, đời sống anh em còn gặp nhiều khó khăn. Gắn bó, cống hiến và chứng kiến sự đổi thay của công ty qua từng năm tháng, tôi thấy vinh dự và tự hào vì mình được là một thành viên của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ: “Được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào, Trung ương và tỉnh, sự đầu tư của tổng công ty cùng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ CBCNV, công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên khẳng định năng lực, thương hiệu trên thị trường. Năm 2001, sản lượng hàng hóa thông qua cảng là hơn 21 nghìn tấn; năm 2010 gần 1 triệu tấn; năm 2024 là 5 triệu tấn. Năm 2025, dự báo nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chúng tôi phấn đấu đạt 6-7 triệu tấn…”.

bqbht_br_b-9564-1.jpg
bqbht_br_ag7a7398.jpg
bqbht_br_anh-8.jpg
bqbht_br_anh-3.jpg
Những dấu mốc lớn mạnh của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt không thể thiếu sự đồng hành của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào và các quý khách hàng, đối tác.
tit-phu-2.jpg

Được coi là biểu tượng thành công, mẫu mực trên lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa 2 nước Việt - Lào, Chính phủ 2 quốc gia đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trên tinh thần hữu nghị sâu sắc, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Sau gần 25 năm chính thức đưa vào khai thác, cầu cảng số 1, số 2 do Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt làm chủ đầu tư đã phát huy tối đa công suất, đóng góp lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng như quá trình phát triển KT-XH của 2 nước. Sự kiện khai trương bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt và ra mắt cổ đông mới phía Lào vào ngày 28/4/2025 sẽ là dấu mốc quan trọng nhằm tô thắm thêm tình hữu nghị bền chặt này.

bqbht_br_1.jpg
Sự kiện khai trương bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt và ra mắt cổ đông mới phía Lào vào ngày 28/4/2025 sẽ là dấu mốc quan trọng nhằm tô thắm thêm tình hữu nghị bền chặt này. Trong ảnh: Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt nhìn từ trên cao.

Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt có khả năng tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 45.000 DWT, công suất thiết kế đạt hơn 2 triệu tấn/năm, góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển KT-XH của khu vực, của 2 nước Việt Nam và Lào. Đồng thời, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực và tạo tiền đề để phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, giao thương, hợp tác với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

bqbht_br_ag7a3704.jpg
Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 45.000 DWT, công suất thiết kế đạt hơn 2 triệu tấn/năm.

LÀ ĐƠN VỊ CỔ ĐÔNG MỚI Ở PHÍA LÀO, CHÚNG TÔI CAM KẾT PHỐI HỢP, ĐỒNG HÀNH VỚI CÔNG TY PHÍA VIỆT NAM ĐỂ CÙNG KHAI THÁC, PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA 2 NƯỚC.
.................................

Ông BunMy Malavong - Phó Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông Lào - Asia, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt

Ông BunMy Malavong - Phó Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông Lào - Asia, Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt chia sẻ: “Việc tạo điều kiện để Chính phủ Lào sử dụng cầu cảng Vũng Áng 1, 2, 3 là chủ trương của Việt Nam nhằm giúp Lào có điều kiện phát triển lâu dài. Lào từ một nước không có biển trở thành một nước có đường ra biển. Đó là sự thể hiện rõ nét tình cảm đặc biệt tin cậy và chí nghĩa, chí tình giữa những người đồng chí, láng giềng hữu nghị. Là đơn vị cổ đông mới ở phía Lào, chúng tôi cam kết phối hợp, đồng hành với công ty phía Việt Nam để cùng khai thác, phát triển kinh tế của 2 nước”.

bqbht_br_0a2bc8d4218093deca91.jpg
Bộ Tài chính đại diện Chính phủ Lào giao cho Công ty Viễn thông Lào - Asia làm đại diện cổ đông tại Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Khu kinh tế Vũng Áng đang đón những làn sóng đầu tư mới của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới. Cùng đó, tuyến cao tốc Bắc - Nam được đưa vào sử dụng, tuyến đường sắt từ Vientiane - Vũng Áng được triển khai sẽ là cơ hội để Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt hợp tác, thúc đẩy hàng hóa thông qua cảng.

trich-chot-1500-x-2800-px-1500-x-2500-px.jpg

Ông Nguyễn Anh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Để phát huy tốt hiệu quả và tạo bước đột phá trong hoạt động của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, Tổng Công ty đang tập trung chỉ đạo Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt thực hiện đa mục tiêu: đảm bảo tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; phát triển kinh tế; phát triển cảng biển xanh, bền vững gắn với đảm bảo môi trường. Cùng đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của khách hàng; tạo mọi điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu của nước bạn Lào qua cảng, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh cầu nối hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào…”.

Gần 30 năm cho một hành trình xây dựng và phát triển, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt luôn sát cánh cùng đất nước để xây dựng khát vọng, đánh thức tiềm năng kinh tế biển và tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt của hai nước Việt - Lào.

BÀI, ẢNH: THU TRANG
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!